Xây 2.500 căn nhà ở xã hội dưới 9 triệu đồng/m2

Sáng 5/6, Tổng công ty Viglacera khởi công xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội.

Đây là một trong những dự án đầu tiên đã được Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho chuyển đổi mục đích từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội được khởi công xây dựng theo tinh thần của Nghị quyết 02.

Mô hình nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá. Ảnh: dddn.com.vn


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định, nhu cầu của người dân về nhà ở xã hội vẫn rất cao. Theo đó, các sản phẩm bất động sản sẽ hướng tới người tiêu dùng, khắc phục lệch pha cung – cầu. Khu đô thị mới Đặng Xá cần phải được nghiên cứu, phát triển thành Khu đô thị kiểu mẫu dạng đô thị nhà ở xã hội.

Với thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng, Viglacera cần sử dụng cho công trình sản phẩm phù hợp, sử dụng công nghệ mới, sản xuất trong nước để giảm giá thành. Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới sẽ phát triển theo hướng đồng bộ hơn, dễ dàng kết nối hợp lý với các điểm đầu nút bằng hệ thống giao thông công cộng, giúp người dân thuận tiện trong đi lại.

Đại diện Viglacera cho biết mục tiêu của dự án là xây dựng căn hộ có diện tích vừa và nhỏ (quy mô 33 m2, 44 m2, 55 m2) nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng xã hội có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thủ đô. Dự án được triển khai trên 5 lô đất với tổng diện tích 6,2 ha, tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng. Cụm công trình này cao 6 tầng có thang máy với giá bán dự kiến dưới 9 triệu đồng/m2. Đây là mức giá hấp dẫn và thực sự phù hợp với các đối tượng có nhu cầu hiện nay.

Trong số này, loại căn hộ 33 m2 chiếm 60%, căn hộ 44 m2 chiếm 20%, căn hộ 55 m2 chiếm 20%. Dự kiến căn hộ đầu tiên dành cho các đối tượng xã hội sẽ được bàn giao trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Sau khi hoàn thành vào quý II/2015, dự án sẽ đóng góp vào quỹ nhà ở xã hội thành phố 160.000 m2 nhà ở và giải quyết chỗ ở cho khoảng 6.000 cư dân.

Khu đô thị mới Đặng Xá – Gia Lâm có quy hoạch tổng thể 70 ha gồm khu đô thị Đặng Xá 1 rộng 30 ha và khu đô thị Đặng Xá 2 là 40 ha. Dự án Khu đô thị Đặng Xá 1 đã khởi công từ tháng 7/2004 và đã hoàn thành đầu tư xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đưa vào sử dụng 193.000 m2 nhà ở trong đó có bao gồm 85.000 m2 (tương ứng 946 căn hộ) dành cho người thu nhập thấp. Tại khu vực này đã được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội như trường học, nhà trẻ, khu thể thao, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, bể bơi, siêu thị dịch vụ.

Khu đô thị mới Đặng Xá 2 khởi công tháng 1/2012 đến nay đã cơ bản đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật phân khu chức năng, đầu tư xây dựng hệ thống công trình cây xanh cảnh quan, bể bơi, bãi đỗ xe, khớp nối hạ tầng với khu đô thị mới Đặng Xá 1 tạo nên một tổng thể đô thị hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết hiện có 18 dự án lớn nhỏ trên địa bàn thành phố đăng ký chuyển mục đích từ xây dựng thương mại sang thành nhà ở xã hội. Đây là 1 trong 4 dự án đã được thành phố hoàn tất thủ tục sớm nhất.

Với quy mô căn hộ lên tới 2.500 căn chưa kể gần 1.000 căn đã xây dựng, khu đô thị Đặng Xá sẽ có quy mô dân số tương đương một phường. Vì vậy, thời gian tới, chủ đầu tư cần rà soát để có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ từ trường học, chợ... nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Việc chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội là bài toán cần phải cân nhắc, tính toán kỹ càng. Cùng với việc hỗ trợ về thủ tục hành chính thì cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng và tài khóa.


Thu Hằng
Dự án nhà thương mại đầu tiên được chuyển sang nhà ở xã hội

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sông Đà (SDU) cho biết, một phần dự án nhà ở thương mại tại địa điểm 143 Trần Phú (quận Hà Đông) do công ty làm chủ đầu tư đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chuyển sang mục đích kinh doanh theo phương thức nhà ở xã hội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN