WB dự báo GDP Việt Nam tăng 5,5% năm 2014

Theo dự báo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 7/4, Campuchia sẽ là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, trong khi đó GDP Việt Nam được dự báo tăng 5,5%.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn số liệu cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia năm 2014 này ước tính đạt 7,2%, cao hơn dự báo trước đó 0,2%, ngang bằng với Lào. Trong khi đó, Myanmar được dự báo đạt mức tăng trưởng 7,6%; tiếp đó lần lượt là Philippines với 6,6%; Việt Nam 5,5%. Indonesia 5,3%; Malaysia 4,9% và Thái Lan đạt mức tăng trưởng 3%.

WB đã điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Campuchia dựa trên những đánh giá tích cực về triển vọng ổn định chính trị trong nước cùng với bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại.

Theo đánh giá của WB, kinh tế Campuchia đang trong quá trình cải cách nhằm tăng cường hiệu lực quản lý kinh tế nội địa và duy trì tăng trưởng. Nước này đã giữ được mức tăng trưởng kinh tế ổn định khoảng 7,4% trong năm ngoái bất chấp những ảnh hưởng từ bất ổn chính trị hậu bầu cử và tình trạng đình công lan tràn hồi cuối năm. Đối với các năm 2015 và 2016, WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia ở mức 7%.

Mức dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia của WB có những khác biệt so với đánh giá trước đó của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Theo ADB, Campuchia sẽ đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 7% trong năm nay và 7,3% trong năm sau.


TTXVN/Tin tức
Mỹ hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế
Mỹ hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế

Chính phủ của Tổng thống Barack Obama ngày 28/2 đã hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2013 do một loạt nguyên nhân, trong đó có chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN