Volkswagen xây dựng nhà máy chế tạo ô tô mới ở miền Tây Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm trụ sở hãng chế tạo ô tô Volkswagen tại Đức của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vừa qua, Volkswagen đã nhất trí ký hợp đồng xây dựng một nhà máy mới tại vùng Viễn Tây Trung Quốc.

Theo Volkswagen, thỏa thuận với SAIC Motor Corp của Trung Quốc dự kiến có tổng kinh phí đầu tư khoảng 224 triệu USD. Nhà máy mới được xây dựng tại Duy Ngô Nhĩ, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, sẽ sản xuất 50.000 ô tô mỗi năm kể từ năm 2015.

Volkswagen cũng cho hay hãng đang lên kế hoạch giúp đỡ các nhà cung cấp linh kiện ô tô tại Tân Cương, cũng như xây dựng một trung tâm đào tạo. Giám đốc điều hành Volkswagen tại Trung Quốc, Karl Thomas Neumann cho hay hãng rất hy vọng vào triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ tại các vùng nông thôn của Trung Quốc và miền Tây của nước này.

Ngoài ra, Volkswagen cũng ký kết một bản ghi nhớ (MoU) với đối tác khác tại Trung Quốc là Tập đoàn ô tô China First, nhằm mở rộng quan hệ hợp tác thêm 25 năm. Liên doanh này được thành lập từ năm 1991, đến nay đã có các nhà máy lắp ráp ô tô và phụ tùng tại Trường Xuân, Thành Đô, và Đại Liên.

Năm 2011, Volkswagen đã vượt qua Toyota để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 thế giới sau General Motors Corp (Mỹ), với doanh số bán ra gần 8,3 triệu chiếc.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất về doanh thu đối với Volkswagen, tập đoàn sở hữu các thương hiệu khác như Audi, Bently, và Skoda. Hãng đã bán được 2,26 triệu xe tại thị trường Trung Quốc trong năm 2011, riêng trong quý I/2012, doanh số đã đạt hơn 633.000 chiếc tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN