Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay

Năm 2023 Vĩnh Phúc là một trong những điểm sáng của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung đôn đốc, tăng cường giám sát và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Chú thích ảnh
(Ảnh tư liệu) Dự án xây dựng cầu vượt đường sắt tại nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường song song đường sắt Hà Nội-Lào Cai thuộc địa phận xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Trung ương giao là 7.688.404 tỷ đồng. Đến hết 30/11/2023, cả tỉnh đã giải ngân được 7.938 tỷ đồng, tăng 3,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước và là năm có tỷ lệ, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay.

Nhờ có nguồn vốn được giải ngân kịp thời, Vĩnh Phúc đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án. Điển hình như Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê hữu sông Phó Đáy, huyện Lập Thạch; Dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế Lập Thạch; cầu Vĩnh Phú; cải tạo, nâng cấp QL.2B, đoạn từ cầu Chân Suối đến Khu du lịch Tam Đảo I… Bên cạnh đó là hàng loạt dự án giao thông, y tế, giáo dục đang được thi công khá thuận lợi.

Để giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện và thành phố chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện từ năm 2022 và thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức họp giao ban, giải quyết cụ thể các khó khăn.

Năm 2024, Vĩnh Phúc dự kiến tổng vốn đầu tư công là hơn 7.701 tỷ đồng sẽ bố trí đủ vốn cho các công trình, dự án đã quyết toán, hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng trước 31/12/2023; dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phân bổ vốn các chương trình, dự án liên quan tới đầu tư, tu bổ di tích văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,  bố trí đủ vốn cho các dự án giao thông có tính liên kết vùng, dự án thủy lợi...

Thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công được giao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Vĩnh Phúc tiếp tục xây dựng kế hoạch, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tập trung giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, phân bổ nguồn vốn đầu tư công phù hợp với quy định cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư công. 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp; đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công công trình theo tiến độ. Mặt khác, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết...

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Năm 2023, ngành giao thông giải ngân số vốn cao nhất trong lịch sử
Năm 2023, ngành giao thông giải ngân số vốn cao nhất trong lịch sử

Sáng 28/12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN