Vietnam Airlines khai trương chuyến bay kết nối TP Hồ Chí Minh với Perth (Australia)

Nhằm đem đến thêm những lựa chọn tiện nghi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng trên hành trình đến Australia, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ngày 7/12 đã chính thức khai trương đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Perth với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, khai thác bằng máy bay thân rộng hiện đại, thế hệ mới Boeing 787. 

Chú thích ảnh
Khách mời cắt băng khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Perth. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN791 trên hành trình Thành phố Hồ Chí Minh – Perth của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Perth lúc 11 giờ 5 phút đêm 7/12 (giờ Perth) sau hơn 6 giờ bay. Ngay sau đó, chuyến bay mang số hiệu VN790 khởi hành từ thành phố Perth lúc 00 giờ 50 sáng 8/12 (giờ Perth) và sẽ hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 5 giờ 30 phút (giờ Việt Nam).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Tây Australia và vùng lãnh thổ Bắc Australia; bà Rebecca Ball - Tham tán Thương mại cấp cao Australia tại Việt Nam, Phó Tổng Lãnh sự Thương mại Australia tại Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng đại diện của Vietnam Airlines tại Australia cùng một số đại diện của chính quyền bang Tây Australia và sân bay Perth đã có mặt tại sân bay để cắt băng khai trương đường bay mới, chào đón, tặng quà và gửi lời cảm ơn đến những hành khách đầu tiên.

Vui mừng chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh - Perth, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Australia, ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng đại diện của Vietnam Airlines tại Australia – cho biết việc mở đường bay này nằm trong chiến lược hoàn thiện mạng đường bay của Vietnam Airlines đến Australia, cụ thể là nằm trong kế hoạch dài hạn 5 năm 2020 – 2025. Với việc mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Perth, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mong muốn sẽ giới thiệu điểm đến mới cho những khách hàng tiềm năng của bang Tây Australia biết đến vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam. 

Ở chiều ngược lại, Perth là thành phố lớn thứ 4 của “Xứ sở Chuột túi”, thủ phủ của bang Tây Australia với khí hậu tốt quanh năm, kinh tế phát triển với đa dạng văn hóa. Bang Tây Australia cũng có nhiều thành phố dọc bờ biển rất đẹp, sẽ là một trong những điểm du lịch hấp dẫn cho người Việt Nam sang du lịch. 

Bên cạnh đó, cơ hội đầu tư hợp tác giữa bang Tây Australia và Việt Nam cũng ngày càng lớn. Vì vậy, ông Nguyễn Hữu Tùng bày tỏ hy vọng đường bay mới này sẽ là yếu tố để thúc đẩy các hoạt động đầu tư giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Những du khách đầu tiên làm thủ tục lên chuyến bay thẳng từ Perth đi thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Linh/PV TTXVN tại Australia

Ngoài các lợi ích về kinh tế, việc mở đường bay thẳng giữa bang Tây Australia và Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một dấu ấn quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Nguyễn Hữu Tùng hy vọng trong năm 2024, Vietnam Airlines sẽ tăng lên 5 chuyến bay 1 tuần, đồng thời cho biết hãng hàng không quốc gia đang nghiên cứu để mở tiếp đường bay từ Perth đến Hà Nội. Ông lạc quan cho rằng với dung lượng khách hiện tại, triển vọng 5 chuyến hoặc 7 chuyến 1 tuần giữa Perth và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là khả thi.

Phát biểu tại buổi lễ cắt băng khai trương đường bay mới Thành phố Hồ Chí Minh – Perth, bà Rebecca Ball - Tham tán Thương mại cấp cao Australia tại Việt Nam, Phó Tổng Lãnh sự Thương mại Australia tại Việt Nam – bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia nói chung và Chính quyền bang Tây Australia nói riêng cùng với Vietnam Airlines, sân bay Perth đã có những cống hiến và nỗ lực để biến ước mơ đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Perth thành hiện thực. 

Bà đánh giá đây là một sự kiện, một cột mốc quan trọng bởi nó diễn ra trong bối cảnh Australia và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Việc Vietnam Airlines mở đường bay mới này giống như mở ra cánh cửa tại cửa ngõ phía Tây của Australia đến Việt Nam, tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân hai nước.

Bà Rebecca Ball cho rằng Việt Nam thực sự là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Australia. Ưu tiên hàng đầu của cả hai chính phủ là xây dựng lại nền kinh tế thông qua các hoạt động du lịch. Việc Vietnam Airlines mở đường bay mới này sẽ tạo thêm cơ hội để rất nhiều gia đình và bạn bè từ Việt Nam đến Australia để thăm thân, đặc biệt là khi có tới 35.000 sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Australia. 

Bà cũng vui mừng cho biết chính phủ Australia đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam nói chung cũng như với cơ quan quản lý du lịch quốc gia của Việt Nam nói riêng để tăng lượng du khách hai chiều. Bà lưu ý rằng có một sự gia tăng đáng kể khi số du khách Việt Nam đến Australia được cho là sẽ tăng lên khoảng 270.000 lượt vào năm 2028, so với gần 32.000 lượt năm 1991. 

Chú thích ảnh
Khách hàng xếp hàng chờ đợi làm thủ tục lên chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ Perth đi thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Linh/PV TTXVN tại Australia

Không giấu sự phấn khích, bà Raelene Wherlock – một du khách người Australia làm việc tại công ty TravelFocus International Myaree – chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Australia niềm hạnh phúc khi được là một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ thành phố Perth đến Thành phố Hồ Chí Minh. Bà nói: “Như các bạn biết đấy, hầu hết du khách đều yêu thích các chuyến bay thẳng bởi nó giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng việc Vietnam Airlines mở đường bay Perth - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất có tiềm năng và mang lại nhiều lợi ích vì nhu cầu đi du lịch của người dân Australia ngày càng tăng, đặc biệt là họ rất thích đến đất nước Việt Nam xinh đẹp. Tôi tin rằng chuyến bay sẽ mang đến cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời”. 

Trong khi đó, anh Trần Duy Hưng - một trong những hành khách đầu tiên bước xuống máy bay trên hành trình Thành phố Hồ Chí Minh – Perth – bày tỏ sự hài lòng khi được trải nghiệm một chuyến bay rất đặc biệt. Với tuyến đường bay mới này của Vietnam Airlines, anh Hưng cho rằng người Việt Nam sau này sẽ gặp rất nhiều thuận lợi khi sang Australia du lịch hoặc làm ăn vì không phải bay qua Singapore hoặc Malaysia, đặc biệt là được trải nghiệm các dịch vụ 5 sao của Vietnam Airlines.

Để quảng bá đường bay mới, hãng hàng không Vietnam Airlines đã tài trợ giải thưởng cho một giải Golf của các doanh nghiệp tại Perth và chương trình biểu diễn thời trang Việt Nam tại thành phố xinh đẹp này.

Thanh Tú – Văn Linh – Lê Đạt (TTXVN)
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Australia
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong các ngày 4-5/12, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn - đã thăm và làm việc tại Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN