Việt Nam-EU đạt thống nhất về Hiệp định thương mại tự do

Chiều 4/8, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức họp báo Công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Đây là một trong những Hiệp định có chất lượng cao nhất của Việt Nam và Liên minh châu Âu, dự kiến đem lại lợi ích tối ưu cho người dân, doanh nghiệp hai bên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, vào tháng 10/2010, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã đồng ý sẽ khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sau khi hoàn tất các công việc kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, hai bên đã chính thức tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày 26/6/2012. Với tinh thần đàm phán tích cực, linh hoạt của cả Liên minh châu Âu và Việt Nam, sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai bên, đàm phán đã tiến triển nhanh.

Sau gần 3 năm, với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ ở các cấp Bộ trưởng, Trưởng đoàn và các nhóm kỹ thuật, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức kết thúc toàn bộ các nội dung cơ bản của Hiệp định.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu, Việt Nam và Liên minh châu Âu cũng đã thống nhất khuôn khổ cho các chương trình hợp tác và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Khuôn khổ này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống pháp lý, hỗ trợ triển khai các cam kết trong Hiệp định, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng tới mục tiêu cuối cùng là tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Đánh giá cao Việt Nam đã rất tích cực thảo luận các vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, hợp tác hai bên, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Tiến sĩ Franz Jessen cho rằng, hiệp định này là mô hình mới trong việc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu với các thành viên đang phát triển.

Với Hiệp định này, Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa phát triển thương mại, kinh tế. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy thương mại của Liên minh châu Âu với khu vực ASEAN.

Đại sứ Franz Jessen hy vọng trong tương lai đây sẽ là hiệp định thương mại liên khu vực giữa Liên minh châu Âu và ASEAN. Để những lợi ích này sớm được hiện thực hóa, hai bên thống nhất sẽ đẩy nhanh quá trình tổng hợp các nội dung kỹ thuật để có thể sớm kết thúc toàn bộ Hiệp định ngay trong năm nay, tiến tới sớm thực hiện các thủ tục ký kết, phê chuẩn Hiệp định.

Các nội dung chính của Hiệp định gồm: Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Hải quan và thuận lợi hóa thương mại, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Phòng vệ thương mại, Cạnh tranh, Doanh nghiệp nhà nước, Mua sắm của Chính phủ, Sở hữu trí tuệ (gồm cả chỉ dẫn địa l ý), Phát triển bền vững, Hợp tác và xây dựng năng lực, Pháp lý-thể chế.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu được khởi động và kết thúc trong bối cảnh quan hệ song ph ương Việt Nam- Liên minh châu Âu ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là tính bổ sung mạnh mẽ, do đó Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu được dự đoán sẽ mang lại tác động rất tích cực cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu , trong đó nổi bật hơn cả là lợi ích kinh tế.

Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2014, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đạt hơn 36,8 tỷ USD (tăng 9% so với năm 2013).

Tính đến hết năm 2014, đã có 23 trong số 28 nước Liên minh châu Âu đầu tư vào Việt Nam với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 37 tỷ USD. Các nhà đầu tư Liên minh châu Âu đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
EU thông báo đạt FTA "trên nguyên tắc" với Việt Nam
EU thông báo đạt FTA "trên nguyên tắc" với Việt Nam

EU thông báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại tự do "trên nguyên tắc" với Việt Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN