"Việt Nam là cơ sở sản xuất đầy hứa hẹn "

Nhật báo Nikkei đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một công xưởng sản xuất đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh nhiều nhà máy của họ ở Thái Lan đã bị tê liệt do thảm họa lũ lụt nghiêm trọng vào cuối năm 2011.

Hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản đang xúc tiến kế hoạch xây dựng nhà máy ở Việt Nam, trong đó JS Group Corp. đã quyết định chi khoảng 30 tỷ yên để xây dựng một nhà máy sản xuất khung kính cửa sổ, Công ty Thép Kobe đầu tư khoảng 100 tỷ yên lập một xưởng luyện thép. Tập đoàn Canon và hãng xe máy Honda, cũng đã xúc tiến các dự án với tổng kinh phí khoảng 23,5 tỷ yên (hơn 300 triệu USD) để xây dựng nhà xưởng.



Nhà máy Canon tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh. Ảnh: Internet.



Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), năm 2011, số lượng dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam đã tăng gần 2 lần so với năm 2010 lên 208 dự án, với tổng giá trị khoảng 145 tỷ yên (tương đương 1,84 tỷ USD).

Việt Nam đang được đánh giá có nhiều lợi thế với một lực lượng lao động dồi dào, khoảng 75% dân số ở độ tuổi dưới 40, và chi phí nhân công chỉ bằng 1/3 của Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN