Việt Nam, Hàn Quốc đàm phán FTA vòng 9

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 7/12 cho biết nước này và Việt Nam sẽ tiến hành vòng đàm phán mới về một Hiệp định Thương mại Tự do song phương (FTA) từ ngày 8-12/12, trong bối cảnh 2 nước đang tìm cách kết thúc các vòng đàm phán của mình.


Việt Nam và Hàn Quốc đã triển khai các cuộc đàm phán FTA song phương từ tháng 10/2012. Tại hội nghị cấp cao năm 2013, các nhà lãnh đạo 2 nước đã nhất trí sẽ kết thúc các cuộc đàm phán về một "FTA toàn diện và cao cấp" vào trước cuối năm 2014. Theo bộ trên, tại vòng đàm phán FTA thứ 9 lần này, 2 bên sẽ tìm cách thu hẹp những khác biệt về ưu đãi thuế quan, dịch vụ và đầu tư.


Hàn Quốc hiện đã ký FTA với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mà Việt Nam là một thành viên. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hàn Quốc với Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt khoảng 21,09 tỷ USD. Việt Nam cũng là điểm đến đầu tư lớn thứ 4 trên thế giới của Hàn Quốc với lượng vốn thu hút từ nước này trong năm 2013 đạt khoảng 1,46 tỷ USD.



TN

Hàn Quốc thúc đẩy ký FTA với Việt Nam
Hàn Quốc thúc đẩy ký FTA với Việt Nam

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong- won cho biết sẽ thúc đẩy để ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Việt Nam và New Zealand vào trước cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN