Việt Nam được đánh giá là 'Ngôi sao đang lên' để trở thành thị trường mới nổi

Ngày 21/6, trang portfolio-adviser.com (Anh) đăng bài viết nhận định Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, có thể sẽ được thăng hạng từ thị trường cận biên.

Chú thích ảnh
Sản xuất linh kiện tại Nhà máy ô tô Huydai Thành Công ở Ninh Bình. Ảnh minh họa: Báo ảnh Việt Nam

Theo bài viết, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao trong nhiều năm, nhờ sự ổn định chính trị và định hướng phát triển thị trường lành mạnh của chính phủ. Việt Nam đã thành công trong việc giảm tỷ lệ nghèo từ 17% xuống dưới 5% trong thập kỷ qua.

Động lực tăng trưởng nổi bật nhất đối với Việt Nam được cho là mức tăng mạnh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), được hưởng lợi nhờ xuất khẩu gia tăng do chiến lược Trung Quốc +1. Việt Nam tiếp tục ký hơn 10 hiệp định thương mại quan trọng trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Những quan hệ đối tác này giúp các công ty tại Việt Nam kinh doanh dễ dàng hơn, qua đó định vị bản thân là một trung tâm sản xuất, dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế và hưởng lợi thế nhờ 3.000 km bờ biển và các kết nối gần gũi với Trung Quốc.

Bài viết cho biết Việt Nam đang chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn, chú trọng sản xuất hàng điện tử nhiều hơn so với hàng dệt may.  

Một trong những nguồn vốn FDI quan trọng nhất của Việt Nam là Tập đoàn Samsung Electronics. Samsung sử dụng hàng chục nghìn công nhân tại Việt Nam và là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với 50% thiết bị cầm tay được sản xuất tại đây.

Bài viết cho rằng Việt Nam sẽ thăng hạng từ vị thế thị trường cận biên hiện nay thành thị trường mới nổi theo chỉ số MSCI. Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung hiện đáp ứng các yêu cầu về quy mô và thanh khoản, với tỷ lệ tham gia của các nhà bán lẻ tăng gấp 4 lần trong 2-3 năm qua nhờ thanh toán kỹ thuật số.

Thu Hằng (TTXVN)
Kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm được dự đoán tăng trưởng nhanh trong ASEAN
Kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm được dự đoán tăng trưởng nhanh trong ASEAN

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Maybank, ông Khairussaleh Ramli cho biết, sáu nền kinh tế ASEAN bao gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam, dự kiến sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2023, vượt xa mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu dự kiến ở mức 2%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN