Việt Nam cần ưu tiên phát triển năng lượng

Chiều 24/4, tại Singapore, nhóm nghiên cứu của Công ty Puma Energy (Singapore) đã công bố “Sách Trắng” nghiên cứu về nhu cầu năng lượng và tăng trưởng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, trong tương lai.

Theo Puma Energy, khu vực Châu Á Thái Bình Dương chiếm tới 50% dân số thế giới là khu vực kinh tế năng động nhất thế giới trong vài thập kỷ gần đây.

Ông Robert Jones, Giám đốc Tác nghiệp (COO) của Puma Energy.




Hiện, nhu cầu về năng lượng của khu vực này chiếm 40% nhu cầu toàn cầu. Theo dự báo của Puma, trong 20 năm nữa, nhu cầu năng lượng của khu vực này sẽ tăng lên 50%, chiếm một nửa nhu cầu về năng lượng của thế giới.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, Việt Nam đã có những cố gắng để vượt qua các cuộc khủng hoàng kinh tế toàn cầu nhưng kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phát triển chậm lại từ năm 2010. Theo các chuyên gia của Puma Energy, để có mức tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, vận tải và giải quyết bài toàn thiếu hụt năng lượng.

Để phục vụ nhu cầu phát triển về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, năm 2012 Puma Energy đã tham gia vào thị trường Việt Nam với mục tiêu ban đầu là cung cấp các sản phẩm nhựa đường, phục vụ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và hỗ trợ Việt Nam về phát triển cơ sở hạ giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng như khai thác mỏ, dầu khí, sản xuất xăng…”, ông Robert Jones, Giám đốc Tác nghiệp (COO) của Puma Energy cho biết.


Hữu Vinh
Tập đoàn TNK-BP công bố chiến lược phát triển năng lượng tại Việt Nam

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Công ty TNK Việt Nam - Công ty con thuộc Tập đoàn TNK - BP của Nga đã công bố chiến lược phát triển tại Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ đóng góp tích cực vào thị trường năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN