Venezuela sẽ thiết lập trật tự kinh tế mới

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 30/12 cho biết trong năm tới sẽ thiết lập một trật tự kinh tế mới tại nước này, theo đó sẽ có sự cân bằng trong thu-chi ngoại tệ và giữa nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ và một quỹ ngoại hối quốc gia sẽ ra đời.


Tổng thống Maduro khẳng định năm 2013 là một năm “rất khó khăn và phức tạp” đối với Venezuela do lãnh tụ Hugo Chávez từ trần và cuộc chiến kinh tế mang động cơ chính trị mà “giới tư sản trong và ngoài nước” phát động nhằm lật đổ chính phủ.


Ông chỉ rõ chính cuộc chiến trên đã gây ra tình trạng lạm phát cao, lên tới 56% trong năm nay. Theo ông, nếu không phải đương đầu với sự chống phá đó, lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này chỉ ở mức một con số.


Tháng 11 vừa qua, Quốc hội Venezuela đã trao quyền hạn đặc biệt cho Tổng thống Maduro trong điều hành kinh tế trong 1 năm, theo đó ông được quyền ban hành các sắc lệnh có giá trị như đạo luật. Ông đã ban hành một trong những sắc luật đầu tiên nhằm khống chế lợi nhuận doanh nghiệp và bảo đảm giá bán các sản phẩm hợp lý. Đây là một công cụ chống lạm phát sẽ được triển khai trong năm tới.


Mặt khác, Tổng thống cho biết chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ sức mua đồng lương của người lao động, thông qua tăng lương, thậm chí ở mức cao hơn so với lạm phát. Trong năm nay chính phủ đã tăng lương tối thiểu 4 lần, với mức tăng lần lượt 40%, 20% và 2 lần 10%. Hiện lương tối thiểu tại Venezuela ở mức 2.972 Bolivar (470 USD), một trong những mức cao tại Mỹ Latinh.


Bất chấp thách thức chính trị, kinh tế xã hội to lớn trong năm 2013, kinh tế Venezuela vẫn đạt tăng trưởng 1,6%. Tổng thống Maduro dự báo mức tăng trưởng năm 2014 sẽ cao tối thiểu là gấp 2 lần so với năm nay.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN