Venezuela đối phó với giá dầu thấp 2 năm liên tiếp

Ngày 11/2, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cảnh báo rằng quốc gia Nam Mỹ này phải chuẩn bị khả năng đối phó với giá dầu thô ở mức thấp trong hai năm liên tiếp. 


Tổng thống Maduro kêu gọi người dân đoàn kết cùng Chính phủ nỗ lực khắc phục khó khăn để khôi phục kinh tế. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Tổng thống Maduro thừa nhận Venezuela đã mất tới 60% nguồn thu ngoại tệ do giá dầu sụt giảm. Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền Caracas đang tìm các nguồn hỗ trợ tài chính khác từ “bạn bè quốc tế”. 


Trước đó, do sức ép thiếu hụt ngoại tệ, ngày 10/1, Venezuela đã tuyên bố áp dụng hệ thống hối đoái mới. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng quyết định này chưa đủ mạnh và sẽ không tạo nhiều khác biệt.


Hồi tháng 1 vừa qua, ông Maduro đã có chuyến công du một loạt nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Trung Quốc và Nga nhằm kêu gọi đầu tư, sự giúp đỡ về tài chính đối với Venezuela, đồng thời bàn kế hoạch hành động nhằm đưa giá dầu thô lên mức “hợp lý”.



TTXVN/Tin tức

Venezuela triển khai hệ thống hoán đổi tiền mới
Venezuela triển khai hệ thống hoán đổi tiền mới

Chính phủ Venezuela triển khai hệ thống hoán đổi tiền mới với 3 cơ chế linh hoạt cho từng nhóm sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ trong nước, qua đó kích thích hoạt động sản xuất và đảm bảo nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN