Vàng lùi xa ngưỡng 1.600 USD/ounce

Vàng tiếp tục giảm giá trong phiên 28/12 tại châu Á, cùng chiều với sự sa sút chung trên các thị trường kim loại công nghiệp và chứng khoán, khi nỗi lo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu đè nặng lên tâm lý thị trường trong dịp cuối năm vốn vắng khách giao dịch.

Giới đầu tư trở nên lo ngại khi số liệu gần đây nhất cho thấy kinh tế Mỹ có những dấu hiệu trái ngược. Một bên là những điều kiện thị trường việc làm được cải thiện, đẩy chỉ số lòng tin tiêu dùng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng vào tháng cuối cùng của năm 2011. Bên kia là sự bi quan vì giá bất động sản cản trở tăng trưởng kinh tế.


Giá vàng sáng nay đã lùi xa ngưỡng 1.600 USD/ounce.

Phiên 28/12 chứng kiến cảnh giao dịch thưa thớt trên cả thị trường kim loại công nghiệp và chứng khoán. Theo một nhà kinh doanh tại sàn Xingapo, có một số dấu hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ, nhưng vẫn rất khó để thúc đẩy hoạt động mua vào, vì triển vọng kinh tế u ám khiến nhiều nhà đầu tư "quay lưng" với thị trường hàng hóa, nhất là trong dịp cuối năm.

Vào lúc 7 giờ 24 GMT (14 giờ 24 phút theo giờ Việt Nam) tại Xingapo, giá vàng giao ngay 0,3% xuống 1.587,70 USD/ounce và trên đà hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng Mỹ kỳ hạn giao dịch điện tử tại đây cũng giảm 0,4% xuống 1.589,80 USD/ounce.

Đêm trước tại Mỹ, giá vàng đi xuống, do sức ép bán ra của giới giao dịch, trong bối cảnh thiếu những thông tin kinh tế mới để thúc đẩy hoạt động mua vào trong dịp cuối năm. Đầu phiên 27/12, giá vàng giao ngay tại Niu Yoóc có thời điểm giảm xuống 1.588,89 USD/ounce, mức thấp nhất trong vòng 1 tuần, trước khi phục hồi và giữ ở mức 1.592,80 USD/ounce, song vẫn giảm so với phiên trước đó. Trong khi giá vàng giao tháng 2/2012 giảm 10,5 USD và đóng cửa ở mức 1.595,50 USD/ounce.

Mặc dù theo truyền thống vàng được coi là "nơi trú ẩn an toàn", song cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đang tác động đến kinh tế toàn cầu, gây nên tình trạng thiếu tính thanh khoản và buộc nhà đầu tư phải bán vàng ra để rút tiền về. Hiện nhà đầu tư đang chờ kết quả cuộc bán đấu giá trái phiếu Italia cuối cùng trong năm nay.

Nhà kinh doanh Ronald Leung thuộc Công ty Lee Cheong Gold Dealers có trụ sở tại Hồng Côn, Trung Quốc nhận định giá vàng sẽ vẫn xoay quanh ngưỡng 1.600 USD/ounce trong những phiên cuối năm, trước khi được hỗ trợ từ hoạt động mua vào của Trung Quốc. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa cho biết Bắc Kinh sẽ mua vàng để đa dạng hóa và bảo vệ kho dự trữ ngoại hối.


Trang Nhung (Theo Reuters)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN