Vàng giảm giá do yếu tố bên ngoài thị trường

Giá vàng giảm nhẹ trên Sàn giao dịch kim loại Niu Yoóc (COMEX) đêm 31/5 và tiếp tục đà này tại châu Á khi bắt đầu phiên 1/6, do ảnh hưởng từ "bức tranh" ảm đạm của nền kinh tế Mỹ.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Chốt phiên 31/5 tại COMEX, giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 1,5 USD xuống 1.564,2 USD/ounce và như vậy, vàng đã rơi trở lại "vùng trũng" sau phiên tăng trước đó. Mở cửa phiên 1/6 tại Sàn vàng Hồng Công, giá vàng giao ngay giảm 9,74 USD xuống 1.564,18 USD/ounce.

 

Thị trường vàng đang chuyển biến cùng chiều với thị trường chứng khoán Phố Uôn, vốn chịu cảnh bán tháo mạnh ngay từ khi bắt đầu phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5/2012. Thêm vào đó, việc thị trường dầu mỏ thế giới "tụt dốc" cũng gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

 

Trong khi nỗi lo về khủng hoảng nợ công châu Âu còn chưa dịu đi, thì số liệu kinh tế vĩ mô đáng thất vọng của Mỹ càng khiến các thị trường trở nên ảm đạm.
Theo Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần và hiện ở mức trung bình trong 4 tuần là 374.500 người. Một báo cáo khác từ Automatic Data Processing Inc. cho thấy hoạt động tuyển dụng của lĩnh vực tư nhân trong tháng 5/2012 chỉ tăng 133.000 người, thấp hơn dự kiến.

 

Trang Nhung (Theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN