Vạn Tường hồi sinh

Chiến thắng Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ngày 18/8/1965 mãi mãi đi vào lịch sử đất nước như một chiến công chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Vùng đất Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mang đậm dấu tích lịch sử oai hùng và nghèo khó năm xưa, nay đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành một vùng đất tràn đầy sức sống.

Ngư dân Phước Thiện xã Bình Hải, huyện Bình Sơn được mùa cá cơm.


Với chiến thắng Vạn Tường, Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá về chiến thắng Vạn Tường: “Nếu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Liên Xô, trận Xta-lin-grát là một bước ngoặt chứng minh rằng quân phát xít Hít-le không phải là không đánh được, thì chúng ta cũng có thể coi trận Vạn Tường là một bước ngoặt chứng minh một cách hùng hồn rằng Quân giải phóng miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại được quân đội Mỹ trong điều kiện chúng có mọi ưu thế tuyệt đối về binh khí, hỏa lực so với Quân giải phóng...".

Về Vạn Tường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) trong những ngày đầu tháng 8 này, chúng ta không còn nhận ra đây là một mảnh đất đã chịu nhiều vết thương do chiến tranh mà nó đã thay da đổi thịt rất nhiều, đời sống của người dân Vạn Tường ngày càng được no đủ, kinh tế phát triển. Đặc biệt là đô thị Vạn Tường đã và đang hình thành một khu đô thị mới, hiện đại không chỉ của Quảng Ngãi mà của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Nhà Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường.


Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết: Toàn xã Bình Hải có 3.634 hộ với trên 12.400 nhân khẩu, trong đó có trên 65% hộ dân làm nghề biển. Vùng đất Bình Hải những năm trước đây khô cằn sỏi đá. Mùa khô thì nước không đủ để sinh hoạt, bởi vậy không có cây trồng nào phát triển nổi. Những năm gần đây, người dân đã mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, tập trung vào sản xuất chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế như hành, nén, dưa hồng, rau xanh, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó cây hành hàng năm trồng khoảng 150 ha, năng suất bình quân 86 tạ/ha, lạc 90 ha, cây nén 85 ha, dưa hồng 83 ha... 

Nhờ làm tốt chuyển đổi cây trồng mà hiện nhiều diện tích đất sản xuất ở Bình Hải đã cho thu nhập từ 50 đến trên 120 triệu đồng/ha/năm. Nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu. Hiện toàn xã có 204 chiếc tàu thuyền với công suất 13.560 CV, trong đó tàu có công suất 90 CV trở lên có 40 chiếc, từ 20 - 90 CV có 93 chiếc, tổng sản lượng khai thác hải sản năm 2014 là 5.184 tấn, giá trị sản xuất đạt gần 130 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013; trong 6 tháng đầu năm 2015 khai thác đạt trên 3.200 tấn, đạt 71% so với kế hoạch. Bình Hải là xã biển bãi ngang nên đánh bắt thuỷ sản của xã không phát triển so với các địa phương khác. Tuy nhiên, những năm qua, đời sống kinh tế của người dân đã tăng lên nhờ những chính sách của nhà nước trong việc cho vay vốn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là đầu tư đóng mới tàu thuyền có công suất lớn ngày càng nhiều.

Đô thị mới Vạn Tường hôm nay.


Tổng giá trị sản xuất năm 2014 trên 234 tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch. Trong đó riêng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 195,6 tỷ đồng, chiếm 83,5% trong cơ cấu kinh tế; Thương mại- dịch vụ đạt 35 tỷ đồng, chiếm gần 15%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 16,5 triệu đồng. Giảm hộ nghèo xuống còn 347 hộ, chiếm 10,7% số hộ trong xã.

Toàn xã có gần 300 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo; gần 1.000 học sinh tiểu học và 672 học sinh THCS. Hàng trăm em đang học THPT, đại học. Việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người có công, chính sách xã hội xã luôn chi trả kịp thời hàng tháng, nhất là các gia đình liệt sĩ, thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Anh hùng LLVTND Phạm Văn Dậu, nguyên xã đội trưởng xã Bình Hòa nằm trong vùng trọng điểm trận chiến thắng Vạn Tường vui mừng trước những đổi thay của vùng đất này: "Phải nói rằng sự phát triển của Vạn Tường nói riêng và các xã khu đông huyện Bình Sơn nói chung trong những năm gần đây nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước đầu tư xây dựng KKT Dung Quất, mà trọng tâm là nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà máy lớn khác. Trong đó, sự phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đối đồng bộ, người dân các xã hưởng lợi rất lớn. Hiện nay nhà nào cũng ngói hóa, tầng hóa với đầy đủ tiện nghi trong đời sống sinh hoạt. Trong tương lai không xa, đô thị Vạn Tường và các xã lân cận còn phát triển mạnh hơn nhiều so với hiện nay".
Bài và ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Quảng Ngãi chú trọng thu hút đầu tư
Quảng Ngãi chú trọng thu hút đầu tư

Với những cơ chế chính sách đặc thù như bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hạ tầng tiện ích, đào tạo lao động…cho nhà đầu tư cùng các chính sách ưu đãi, Quảng Ngãi đang là điểm đến thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN