Ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt, nông dân Nam Định được mùa lúa Xuân

Nhờ sử dụng những giống lúa chất lượng cao, làm tốt khâu phòng, trừ sâu bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên vụ lúa Xuân năm 2022 tại Nam Định cho năng suất cao, nông dân phấn khởi.

Chú thích ảnh
Máy gặt lúa trên cánh đồng xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, người dân đang hối hả bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Theo đánh giá của người dân nơi đây, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, những trà lúa phát triển tốt, lúa cứng cây, chắc bông, ít thóc lép.

Bà Trần Thị Vân, xã Nghĩa An cho biết, vụ lúa Xuân năm nay nhà bà cấy 6 sào (trên 2.000 m2) với giống thiên ưu và lúa nếp. Hiện gia đình đã gặt được khoảng 70% diện tích. Năm nay lúa tốt, không có lép nên năng suất lúa ước đạt trên 2 tạ/sào.

Theo ông Lê Văn Nông, xã Nghĩa An, đợt cuối tháng 2/2022, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kết hợp với mưa lớn khiến một số diện tích lúa mới cấy, sạ bị chết phải gieo cấy lại. Tuy nhiên, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, chủ động trong việc diệt chuột nên lúa của gia đình phát triển tốt, đồng đều, năng suất đạt khoảng 2,2 tạ/sào, cao gấp rưỡi năm ngoái.

Vụ năm nay huyện Nam Trực gieo cấy gần 7.500 ha lúa Xuân, đến hết ngày 17/6, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích. Ông Vũ Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Trực đánh giá, năm nay đầu vụ nông dân gặp đôi chút khó khăn, nhưng đến thời kỳ lúa trổ bông thời tiết rất thuận lợi, lúa phát triển khỏe, chắc cây, năng suất ước đạt 69,5 tạ/ha. Toàn huyện phấn đấu gặt xong trước ngày 25/6.

Vụ Xuân năm 2022, tỉnh Nam Định gieo cấy trên 71.000 ha với các giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ như: Bắc thơm số 7, Nếp 97, TBR279, Nhị ưu 838, CT16, Lộc trời 183…; trong đó, giống Bắc thơm 7 chiếm 63% diện tích. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm nên nhiều huyện như Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường năng suất lúa đạt trên 72 tạ/ha.

Chú thích ảnh
Người dân xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định lấy lúa từ máy gặt xuống.

Ông Trần Ngọc Chính, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định cho biết, từ ngày 5/6, người dân đã bắt đầu thu hoạch lúa Xuân và đến hết ngày 17/6, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 30.000 ha (gần 50% diện tích). Năm nay, lúa phát triển tốt, bông to đều, dự kiến năng suất sẽ đạt 69,3 tạ/ha.

Theo ông Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trong tháng 4 và tháng 5/2022, một số đợt rét làm nhiệt độ giảm sâu, đột ngột, biên độ ngày đêm lớn, kết hợp mưa giông xen kẽ đã ảnh hưởng đến quá trình làm đòng, trổ bông của cây lúa. Tuy nhiên, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý nên cây lúa vẫn phát triển tốt, năng suất lúa tương đương, thậm chí tại một số địa phương năng suất còn cao hơn năm trước.

Hơn nữa, thời gian tới thời tiết dự báo diễn biến không thuận lợi bởi nắng nóng gay gắt, giông lốc xuất hiện nhiều có thể gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất vụ Xuân. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân nên tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín. Đồng thời, sau thu hoạch, tuyệt đối không đốt rơm rạ hoặc xả rơm rạ xuống kênh mương gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Vải trứng Hưng Yên được mùa, được giá
Vải trứng Hưng Yên được mùa, được giá

Sau vụ vải lai chín sớm bội thu, người trồng vải Hưng Yên lại tiếp tục đón nhận vụ vải trứng được mùa, được giá. Đặc biệt, lần đầu tiên quả vải trứng Hưng Yên được xuất khẩu sang châu Âu đang khiến người trồng vải phấn khởi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN