Ukraine mất ít nhất 80 tỷ USD kể từ khi Crimea sáp nhập Nga

Ukraine đã mất ít nhất 80 tỷ USD kể từ khi Nga sáp nhập Crimea và sẽ thiệt hại nhiều hơn nữa nếu như Kiev mất đi nguồn lợi nhuận và giá trị to lớn từ nguồn năng lượng dự trữ dồi dào ở Biển Đen.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Pavlo Petrenko phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây rằng "tất cả tài sản nằm trên lãnh thổ của Crimea là của Ukraine và Nga phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh đối với các công ty nhà nước, các Bộ, ngành của Ukraine. Hiện số thiệt hại đó là 950 tỷ hryvnia (khoảng hơn 80 tỉ USD). Những tổn thất này còn chưa bao gồm lợi nhuận và tài nguyên khoáng sản”.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm cho nền kinh tế nước này kiệt quệ.


Các nhà phân tích ước tính nguồn dự trữ năng lượng ở Biển Đen là vào khoảng 163,3 tỷ m3 khí đốt và 44 triệu tấn dầu, tương đương với giá trị 800 triệu - 1,2 tỉ USD.

Theo ông Patrenko, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine đã lên tiếng ủng hộ đề xuất đưa vấn đề Nga sáp nhập Crimea ra tòa. Kiev giờ đây đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm chống lại Nga.

Ngoài ra, ông Patrenko cho biết thêm rằng Kiev sẽ khởi kiện Nga ra Tòa án châu Âu với các cáo buộc Nga đã vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, và khởi động các thủ tục tố tụng hình sự đối với các quan chức Nga chịu trách nhiệm trong vụ sáp nhập Crimea.


Cuộc khủng hoảng tại Ukraine kéo dài hơn 5 tháng qua đã khiến nền kinh tế nước này kiệt quệ và chính phủ lâm thời tại Kiev đang rất cần tiền. Ngày 23/4, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết chính phủ nước này đã chính thức đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp một gói cứu trợ kinh tế. Sau đó, phái bộ IMF tại Kiev đã đưa ra quyết định phê chuẩn ban đầu đối với khoản cho vay trị giá 14-18 tỷ USD nhưng đính kèm với những điều kiện khắc nghiệt cho việc giải ngân.


CT
(Theo Reuters)
Binh sĩ Ukraine thiệt mạng do bom tại miền Đông
Binh sĩ Ukraine thiệt mạng do bom tại miền Đông

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày 28/4 đã xảy ra một vụ nổ tại căn cứ quân sự ở miền Đông nước này, khiến 1 quân nhân thiệt mạng và 1 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN