Ukraine không chấp nhận điều kiện trả nợ của Nga

Thủ tướng nước này, ông Arseny Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận các điều kiện mà Nga đưa ra trong việc giải quyết khoản nợ 3 tỷ USD giữa hai quốc gia này.


Trong cuộc phỏng vấn tối 19/11 trên kênh "Quốc gia 1" của truyền hình Ukraine, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã khẳng định thông tin trên.

Những người bán hàng rong tại Kiev. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tối 19/11 trên truyền hình Ukraine, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã khẳng định thông tin này.

Ông Yatsenyuk cho rằng Nga đã đưa ra các điều kiện rất khác biệt và yêu cầu Nga áp dụng các điều kiện cơ bản - xóa 20% nợ và kéo dài thời hạn trả nợ thêm 4 năm. Thủ tướng Ukraine tuyên bố trong trường hợp Nga không chấp nhận, nước này sẽ không thanh toán khoản nợ trên.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đề nghị Kiev chấp nhận các điều kiện thanh toán khoản nợ của Nga, vốn có nguy cơ đẩy Ukraine vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Philippines, người đứng đầu chính phủ Nga nói: "Nếu không thông qua những quyết định này, chúng tôi cho rằng Ukraine sẽ không trả nợ đúng hạn và theo quy định, nước này được coi là mất khả năng thanh toán"


Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã sẵn sàng kéo dài thời gian Ukraine trả nợ và thậm chí còn đưa ra đề xuất ưu đãi hơn so với yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong việc tái cơ cấu khoản nợ của Ukraine.

Tổng thống Putin thông báo Nga sẵn sàng không nhận bất cứ khoản tiền nào trong năm 2015 và cho phép Ukraine trả 1 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 3 năm từ 2016 đến 2018. Ông cũng lưu ý chính quyền Nga hy vọng Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU), hoặc một trong số "các định chế tài chính vững chắc" sẽ bảo lãnh cho Ukraine khoản nợ này.

TTXVN/Tin Tức
Nga đồng ý tái cơ cấu nợ cho Ukraine
Nga đồng ý tái cơ cấu nợ cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/11 tuyên bố đồng ý tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD mà Nga cho Ukraine vay trong vòng 3 năm và sắp tới sẽ thảo luận chi tiết đề xuất này với các đối tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN