Twitter dự kiến thu 'khiêm tốn' 1,6 tỷ USD sau IPO

Rút kinh nghiệm từ tập đoàn Facebook, hôm 24/10, Twitter đã tiết lộ mục tiêu ít tham vọng hơn khi cho biết phiên chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến sẽ thu được 1,6 tỷ USD, và như vậy trị giá của tập đoàn sẽ là 10,9 tỷ USD.

Giá trị của Twitter dự kiến sẽ đạt 10,9 tỉ USD. Ảnh: Reuters


Giá trị này thấp hơn so với mức 15 tỷ USD được các nhà phân tích dự đoán trước đó.

Trước đó nhiều tuần, Twitter đã đánh tín hiệu rằng họ sẽ định giá IPO một cách phải chăng nhằm tránh tình trạng giá cổ phiếu bị tụt dốc như trường hợp của Facebook trước đó. Bởi vậy, tập đoàn này dự kiến sẽ bán 70 triệu cổ phiếu với giá từ 17 đến 20 USD.

Theo hãng tin Reuters, tập đoàn Twitter dự kiến sẽ định giá cổ phiếu vào ngày 6/11, và cổ phiếu của họ sẽ được giao dịch ngay từ ngày 7/11 tới.

Việc chào bán cổ phiếu của Twitter sẽ là sự kiện lớn nhất trong giới kinh doanh mạng kể từ sự kiện IPO đầy thất vọng của Facebook vào tháng 5/2012. Vào thời điểm đó, cổ phiếu của Facebook đã bị tụt thấp so với giá chào bán ngay sau ngày phát hành.


Trường Giang (theo Reuters)
Vụ IPO của Facebook bị điều tra
Vụ IPO của Facebook bị điều tra

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu Morgan Stanley, ngân hàng bảo lãnh đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook tuần trước, có thông báo với một số khách hàng một báo cáo tiêu cực về mạng xã hội này trước đợt IPO hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN