Tưng bừng khuyến mãi, mua sắm Tết

Còn khoảng một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, hầu hết các trung tâm, cửa hàng bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đều tưng bừng khuyến mãi, giảm giá để kích cầu mua sắm cuối năm. Nhờ vậy, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng lên vào những ngày này.

Nhiều siêu thị khuyến mãi, giảm giá mạnh đã kích thích nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Nhiều mặt hàng giảm giá 50%


Đi đầu trong việc kích cầu mua sắm phải kể đến hệ thống siêu thị Saigon Co.op với 6 hoạt động khuyến mãi giảm giá mạnh, đặc biệt giảm giá đến 50% cho hơn 3.500 sản phẩm thiết yếu.

Cụ thể, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cà rốt, dưa leo, khoai tây, cà chua, măng chua, chả cá... giảm giá trung bình 15%; các mặt hàng bánh kẹo, hóa mỹ phẩm giảm trung bình 10%; các mặt hàng thời trang dành cho cả người lớn và trẻ em giảm trung bình 25%.

Đặc biệt, nhóm sản phẩm điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp và trang trí nhà cửa giảm mạnh, một số mặt hàng mua 2 tặng 1… Đáng chú ý, những mặt hàng bánh mứt, hạt điều, hạt dưa, hạt bí… cũng đã được trưng bày lên các kệ hàng với nhiều mức giảm giá.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing hệ thống siêu thị Co.opmart, cho biết: “Với mong muốn chia sẻ, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm trong dịp Tết, Co.opmart đã phối hợp với các nhà cung cấp giảm giá nhiều mặt hàng ngay sau khi giá xăng điều chỉnh giảm.

Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị Co.opmart đã chủ động chuẩn bị khoảng 90.000 tấn hàng “đón” Tết và bắt đầu giảm giá mạnh cho hàng nghìn mặt hàng từ 20/1. Saigon Co.op cam kết giữ giá nhiều mặt hàng thiết yếu thấp hơn thị trường tự do tối thiểu 5-10% và giảm giá đến 50% dịp cận Tết”.

Tương tự, hệ thống siêu thị BigC cũng đưa ra “Chương trình cam kết giá” thấp hơn các mặt hàng cùng loại được bán trong các hệ thống siêu thị khác với trên 8.000 mặt hàng tiêu dùng nhanh.

Theo ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc quan hệ công chúng - chuỗi siêu thị BigC, do dịp Tết Nguyên đán năm 2015 được nghỉ dài ngày hơn mọi năm nên ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, BigC cũng triển khai chính sách “giá tốt”, chương trình khuyến mãi kích cầu, quản lý chặt chẽ chất lượng đầu vào, tăng cường thêm nhiều dịch vụ hỗ trợ và chế độ hậu mãi, tạo nhiều cơ hội mua sắm nhất cho người dân.

Mạnh tay mua sắm

Theo ghi nhận tại các siêu thị Coop Mart, BigC trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các điểm này lúc nào cũng tấp nập người mua sắm do hầu hết các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng không chỉ giảm giá mà còn kèm theo với nhiều quà tặng như: chậu, rổ, ly, chén, dĩa, thìa, thố…

Cô Hà Thu, ngụ tại quận Bình Thạnh, cho biết cứ bước chân vào siêu thị, dù chưa có ý tưởng sẽ mua gì nhưng thấy hàng nào cũng khuyến mãi, giảm giá với nhiều quà tặng kèm theo nên cứ mua để dành. “Tại BigC, ngày thường mua bịch cà phê TN 50 gói cũng giá 132.000 đồng/bịch, nay lại khuyến mãi theo thố thủy tinh đựng hạt dưa, mứt cho ngày Tết nên tôi đã mua thêm dù nhà vẫn còn”, cô Thu nói.

Tại trung tâm điện máy Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Chợ Lớn…, những mặt hàng điện tử, điện tử gia dụng cũng hút rất nhiều khách hàng. Bởi hầu như, các mặt hàng này ngày càng phong phú, giá cả cũng khá mềm, từ vài trăm đến vài triệu, cộng thêm giảm giá từ 300.000 đến 3 triệu đồng cho một sản phẩm.

Trong đó, các nhóm sản phẩm vốn có sức tiêu thụ lớn nhất trong dịp cuối năm như tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp gas, laptop, điện thoại, máy ảnh... được bán ra với giá tốt nhất trong năm, với nhiều mức tài trợ ấn tượng đến hơn 30%.

Bên cạnh hình thức khuyến mãi giảm giá, nhiều nhà bán lẻ còn kết hợp với ngân hàng để đưa ra nhiều giải pháp mua sắm, hình thức thanh toán khác nhau nhằm tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Anh Trung Khánh, ngụ tại quận 3, cho biết vừa mua điện thoại Nokia trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng tại Trung tâm điện máy Nguyễn Kim. Với giá chiếc điện thoại 4,6 triệu đồng, mỗi tháng anh chỉ trả hơn 400 ngàn đồng sau khi đã tính phí chuyển đổi trả góp, điều này khiến anh không đắn đo nhiều khi quyết định mua.

Với hình thức thanh toán tiện lợi, một số ngân hàng như ACB, ANZ, Vietinbank, Sacombank… cũng đã mở rộng hơn lượng khách làm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để chi tiêu mua sắm dịp Tết.


Hải Yên

Các địa phương thực hiện giải pháp bình ổn thị trường Tết
Các địa phương thực hiện giải pháp bình ổn thị trường Tết

UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tạm ứng 30 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá với thời gian cho vay từ tháng 12/2014 - 5/2015, lãi suất 0%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN