Từ 16/5,Vietnam Airlines tăng giá vé máy bay nội địa

Từ ngày 16/5, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ điều chỉnh tăng giá vé máy bay nội địa theo khung giá trần mới. B iểu giá cước này đã được hãng niêm yết tại các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc .


Theo Vietnam Airlines, các mức giá mới này được xây dựng trên cơ sở khung giá cước vận chuyển chia theo giới hạn 6 cự ly đường bay nội địa. Trên cơ sở khung giá trần này, hãng xây dựng một loạt các mức vé linh hoạt khác nhau phù hợp với lịch trình đi lại của hành khách. Trong đó, có chặng bay, giá vé thấp hơn mức trần mới áp dụng đến 50%.

Ảnh internet

 Chẳng hạn, đối với đường bay Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh; Hà Nội – Cần Thơ; Hà Nội – Đà Nẵng và Hà Nội – Huế; Sài Gòn – Phú Quốc... có mức giá trần cho một chiều lần lượt là 2.227.000 đồng; 2.727.000 đồng; 2.500.000 đồng; 1.100.000 đồng... (chưa gồm thuế VAT và phụ phí), song, nếu hành khách lên kế hoạch sớm có thể dễ dàng tìm mua được nhiều mức giá hấp dẫn, thấp nhất lần lượt là 1.050.000 đồng; 1.250.000 đồng; 600.000 đồng; 500.000 đồng... (giá vé trên chưa bao gồm thuế VAT) tùy thuộc vào thời điểm mua vé và thực hiện hành trình.


Hiện nay, mức vé áp dụng cho chặng bay nằm trong cự ly 1.280 km trở lên là Hà Nội - Cần Thơ là 2,5 triệu đồng. Chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh nằm trong cự ly 850 km trở lên có mức giá trần 2,03 triệu đồng. Các chặng bay còn lại có giá trần phổ biến gần 682.000 đồng đến 1,182 triệu đồng/chặng. Các mức giá trên đã bao gồm thuế và phí...


Vietnam Airlines cũng cho hay, do nhà chức trách sân bay quốc tế Phú Bài (Huế) tiến hành sửa chữa mặt đường cất hạ cánh 09/27 tại Cảng hàng không nên hãng sẽ tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài trong thời gian từ ngày 13/5 đến 13/6/2011. Theo đó, nhằm đáp ứng và hỗ trợ nhu cầu đi lại của hành khách đến/đi miền Trung và Huế trong thời gian này, Vietnam Airlines xây dựng phương án tăng chuyến trên các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng bằng loại tàu bay Airbus A320 và A321.


Cụ thể, đối với chặng bay Hà Nội – Đà Nẵng tăng 1 chuyến/ngày, đưa tổng tải cung ứng đạt 1.600 - 1.850 ghế/ngày/chiều, tăng 56% so cùng kỳ. Chặng bay Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng tăng 1 chuyến/ngày, đưa tổng tải cung ứng đạt 2.200 - 2.400 ghế/ngày/chiều, tăng 49% so cùng kỳ./.


Uông Lam
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN