Trung-Nhật-Hàn nhất trí mở rộng quy mô đàm phán FTA

Ngày 2/8, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng quy mô đàm phán về một Hiệp định thương mại tự do (FTA) ba bên, trong ngày họp cuối cùng của vòng đàm phán thứ hai về FTA tại thành phố Thượng Hải  - Trung Quốc.

Đại diện 3 nước tại vòng đàm phán lần thứ nhất ở Soul. Ảnh: Xinhua/TTXVN


Trong 4 ngày đàm phán (30/7-2/8), đại diện ba nước đã thảo luận các cách thức giảm thuế và nhất trí đàm phán ở 15 lĩnh vực trong vòng đàm phán tiếp theo, trong đó bổ sung các lĩnh vực thu mua của chính phủ, môi trường và thực phẩm. Các bên sẽ trao đổi về vấn đề miễn thuế cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và tự do hóa thương mại dịch vụ.

Tuy đang vướng vào tranh chấp chủ quyền song ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã gạt sang một bên những bất đồng để nhất trí tổ chức vòng đàm phán thứ ba về FTA ba bên tại Nhật Bản, sớm nhất vào cuối tháng 11 tới.

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên về FTA giữa ba nước đã được tiến hành tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc hồi cuối tháng 3.


Một hiệp định thương mại tự do ba bên được đánh giá là có thể đem lại lợi ích to lớn cho các cường quốc kinh tế châu Á này trong xu hướng thương mại tự do toàn cầu. Hiện Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm khoảng 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.


TTXVN/Tin tức

Trung - Hàn đẩy nhanh đàm phán FTA
Trung - Hàn đẩy nhanh đàm phán FTA

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 15/9 cho biết, nước này và Trung Quốc đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương. Đây được xem là một trong những nỗ lực tăng cường trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN