Trung Quốc khẳng định nền kinh tế vẫn “tăng trưởng hợp lý”

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây khẳng định nền kinh tế nước này vẫn “tăng trưởng hợp lý” sau khi các thị trường quốc tế trải qua một tuần giao dịch đầy biến động trước những lo ngại về tình hình giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Thu Yến Kiên-Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc


Phần lớn các thị trường hàng đầu thế giới đã khép lại tuần giao dịch vừa qua với sự hồi phục sau đợt bán tháo ở thị trường chứng khoán Trung Quốc trước đó, song các nhà quan sát thị trường vẫn còn quan ngại sự giảm tốc của nền kinh tế nước này có thể kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh trên, phát biểu tại một hội nghị đặc biệt của Quốc vụ viện tại Zhongnanhai nhằm thảo luận về tình hình kinh tế thế giới, lĩnh vực tài chính và những liên quan tới kinh tế Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường cho rằng “kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng trong biên độ hợp lý và nước này tiếp tục dẫn đầu thế giới về nhịp độ tăng trưởng”.

Ngoài ra, ông Lý Khắc Cường cũng nói thêm rằng "trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp cùng với những khó khăn dai đẳng trong nước, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển song vẫn đảm bảo ổn định với những nỗ lực bền bỉ trong tiến trình cải cách và triển khai các biện pháp vĩ mô.

Anh Quân (TTXVN)
Trung Quốc khẳng định điều chỉnh tỷ giá không ảnh hưởng đến thương mại
Trung Quốc khẳng định điều chỉnh tỷ giá không ảnh hưởng đến thương mại

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) đã lên tiếng bảo vệ việc thay đổi cơ chế tỷ giá hối đoái của nước này - một động thái được cho là đã khiến đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm giá mạnh so với đồng USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN