Trung Quốc đẩy mạnh chống buôn lậu gạo qua biên giới

Theo Tân Hoa xã, Hải quan Trung Quốc ngày 12/6 cho biết nhà chức trách một số địa phương nước này đã triển khai một chiến dịch nhằm vào 27 băng nhóm bị tình nghi buôn lậu tổng cộng khoảng 300.000 tấn gạo.

Một vụ buôn lậu gạo bị Hải quan Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: THX

Tổng cục hải quan (GAC) Trung Quốc sáng cùng ngày đã huy động hơn 400 cảnh sát tới hơn 20 địa điểm thuộc thành phố Trùng Khánh và các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Hồ Bắc và Thiểm Tây trong chiến dịch phối hợp chống buôn lậu gạo.

Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 39 nghi can và thu giữ hơn 2.000 tấn gạo bị tình nghi là hàng lậu. Ước tính, những vụ việc này liên quan tới tổng cộng 300.000 tấn gạo, trị giá khoảng 1,25 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 184 triệu USD).

Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2014, các băng nhóm này đã thu mua gạo sau đó tuồn lậu qua biên giới vào tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc, Ấn Độ sản xuất nhiều thóc gạo nhất thế giới
Trung Quốc, Ấn Độ sản xuất nhiều thóc gạo nhất thế giới

Theo báo cáo ngày 11/6 của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Trung Quốc sẽ là nước sản xuất thóc gạo lớn nhất thế giới với 142,3 triệu tấn, và Ấn Độ xếp thứ hai với 110,4 triệu tấn. Tiếp theo là Indonesia, Bangladesh và Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN