Triển vọng Việt Nam tham gia dự án đóng tàu ở Viễn Đông Nga

Thứ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông Nga Kirill Stepanov vừa cho biết Việt Nam đang nghiên cứu khả năng hợp tác với Nga xây dựng tại vùng Viễn Đông những cơ sở chế tạo tàu cao tốc chở khách, đóng tàu cá và đội tàu nạo vét sâu.

Theo hãng tin Sputnik, Thứ trưởng Stepanov đưa ra thông báo trên sau cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - LB Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật diễn ra hôm 20-21/9 vừa qua tại thành phố Saint-Petersburg, LB Nga.

Ông Stepanov nói: "Hàng loạt nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về sự thay đổi khả quan ở vùng Viễn Đông. Các doanh nhân Trung Quốc, Nhật Bản tích cực bắt tay thực hiện các dự án đầu tư khác nhau, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và sản xuất công nghiệp. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư Việt Nam tại khu vực này thuộc LB Nga là triển vọng hiện thực trong thời gian tới".

Thứ trưởng Stepanov còn cho biết đã có một số xí nghiệp ở Viễn Đông bày tỏ sẵn sàng tham gia thực hiện các dự án liên doanh về đóng tàu.

TTXVN/Tin Tức
Khánh thành nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Nam
Khánh thành nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Nam

Ngày 12/5, tại cảng cá An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Thiên Hậu Phước đã tổ chức khánh thành Nhà máy đóng tàu vỏ thép và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam công nhận cơ sở đóng sửa chữa tàu vỏ thép đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN