Trao đổi thương mại Việt Nam - Mêhicô đạt kỷ lục

Trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Mêhicô trong năm 2011 đạt trên 1,037 tỷ USD, tăng gần 14% so với năm 2010 và là mức cao kỷ lục trong lịch sử quan hệ kinh tế - thương mại hai nước.

Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô cho biết trong tổng kim ngạch lần đầu tiên vượt mức 1 tỷ USD này, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh chiếm trên 973,2 triệu USD, tăng 16,4% so với năm 2011, trong khi nhập khẩu đứng ở mức 64,1 triệu USD, giảm gần 19%.

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô, Hoàng Anh Dũng đánh giá xuất khẩu của nước ta sang Mêhicô liên tục tăng mỗi năm phù hợp với diễn biến phát triển kinh tế và trao đổi thương mại của nước sở tại. Trong năm 2012, tổng kim ngạch thương mại của Mêhicô đạt trên 700 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng trên 17%, nhập khẩu tăng trên 16% và nhập siêu đứng ở mức 1,1 tỷ USD và đây là mức đã giảm tới 61% so với năm 2011.

Bất chấp khó khăn của kinh tế toàn cầu, trong đó có Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới và là bạn hàng quan trọng nhất của Mêhicô, tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia Bắc Mỹ này trong năm 2011 đạt mức tăng trưởng 4%, thấp hơn so với con số 5,6% của năm 2010, nhưng cao hơn nhiều so với mức giảm 6,5% năm 2009. Thành tựu này một phần nhờ diễn biến tích cực của xuất nhập khẩu, trong đó phải kể đến chủ trương đa dạng hóa thị trường và chủ động tăng cường quan hệ với châu Á của Mêhicô.


Tuy nhiên, các nhà kinh tế nhận định để quan hệ kinh tế - thương mại Mêhicô - Việt Nam phát triển bền vững, Mêhicô phải tìm cách đưa cán cân thương mại về thế tương đối cân bằng.

TTXVN/ Tin Tức
Nga và Pakixtan tăng cường hợp tác nhiều mặt
Nga và Pakixtan tăng cường hợp tác nhiều mặt

Ngày 8/2, tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã hội đàm với Ngoại trưởng Pakixtan Hina Rabbani Khar đang ở thăm chính thức nước Nga lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN