Trao đổi ngoại thương Argentina giảm mạnh

Trao đổi ngoại thương của Argentina năm ngoái đạt 137 tỷ 184 triệu USD, giảm 11,7% so với năm 2013 và là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009.

Đậu tương là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Argentina. Ảnh: Cronista


Theo Viện thống kê và điều tra quốc gia Argentina (INDEC), trong năm 2014 nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh này xuất khẩu hàng hóa trị giá 71 tỷ 935 triệu USD và nhập 65 tỷ 249 triệu USD, giảm tương ứng 12% và 11% so với năm trước đó.

Nổi lên trong các đối tác thương mại của Argentina năm ngoái có Brazil, Trung Quốc và Mỹ.



Như vậy, thặng dư mậu dịch của Argentina chỉ đạt 6 tỷ 686 triệu USD, giảm 17% so với năm 2013 và là mức thấp nhất kể từ năm 2001, khi quốc gia Nam Mỹ này lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nặng nề.

Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Argentina gồm đậu tương (ở dạng hạt, bột cám và dầu ăn), ô tô, đá và kim loại quý, ngô, sản phẩm và nguyên liệu nhựa, thịt bò, dầu diesel sinh học, lúa mì và sắt thép.


Trong khi đó, Argentina nhập chủ yếu là khí đốt, phương tiện chở khách, dầu diesel, mạch điện tử, linh kiện điện thoại và linh kiện ô tô.


Quang Sơn 
(Phóng viên TTXVN tại Argentina)
Argentina mua lại trái phiếu nợ trị giá 6,7 tỷ USD
Argentina mua lại trái phiếu nợ trị giá 6,7 tỷ USD

Bộ trưởng kinh tế Argentina Axel Kicillof ngày 4/12 cho biết nước này sẽ trả trước các trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 10/2015 trị giá 6,7 tỷ USD để chứng tỏ khả năng và quyết tâm trả nợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN