Tòa Trọng tài Thường trực yêu cầu Nga bồi thường 50 tỷ USD

Ngày 28/7, Công ty quốc tế GML Ltd cho biết Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại La Haye (Hà Lan) đã ra phán quyết yêu cầu Nga phải bồi thường 50 tỷ USD cho các cổ đông của Tập đoàn dầu khí Yukos liên quan tới việc Moskva từng chiếm hữu người khổng lồ dầu mỏ một thời này.

Ảnh minh họa. Nguồn: New York Times

Luật sư bên nguyên, ông Emmanuel Gaillard cho biết PCA hôm 18/7 đã ra phán quyết yêu cầu Nga phải trả cho Tập đoàn Yukos "hơn 50 tỷ USD" sau khi phát hiện Moskva từng buộc Yukos rơi vào tình trạng phá sản và phải bán các tài sản của tập đoàn này cho các doanh nghiệp quốc doanh vì mục đích chính trị. Theo phán quyết được đăng trên trang web của PCA, tòa này nhất trí rằng Liên bang Nga đã chiếm đoạt triệt để các tài sản của Yukos. Ông Gaillard còn cho biết Nga sẽ có 180 ngày, hạn chót là ngày 15/1/2015, để thanh toán toàn bộ số tiền bồi thương trên cho các cổ đông của Yukos.

Trước đó, tất cả các bên nguyên đều muốn Nga phải bồi thường tổng cộng 100 tỷ USD, gấp 4 lần số vốn họ đầu tư vào tập đoàn này, tính theo giá trị hiện nay cộng với lãi suất.

Phản ứng trước thông tin ban đầu về phán quyết trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày tuyên bố Nga sẽ sử dụng mọi phương cách để biện hộ trước phán quyết này.


T.N (Theo AFP/Reuters)



Trừng phạt của Mỹ, EU khiến Nga độc lập hơn
Trừng phạt của Mỹ, EU khiến Nga độc lập hơn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và EU áp đặt đối với các quan chức cũng như công ty của Nga sẽ không đạt được mục đích và chỉ khiến Moskva trở nên độc lập hơn về mặt kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN