Tình trạng dư cung dầu có thể kéo dài hàng năm

Bộ trưởng Dầu mỏ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Suhail bin Mohammed al-Mazrouei vừa nói rằng tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí hàng năm, song giá mặt hàng này chỉ có thể hồi phục nếu các quốc gia sản xuất dầu không phải là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) “hành động hợp lý”.

Cơ sở lọc dầu Saudi Aramco trên sa mạc gần khu vực giàu dầu mỏ Khouris, cách thủ đô Riyadh, Saudi Arabia khoảng 160km về phía đông ngày 23/6/2008. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo The National , ông đã nhắc lại những lời kêu gọi gần đây của các nước thành viên chủ chốt của OPEC như Saudi Arabia rằng các quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC cần kìm chế tăng sản lượng dầu mỏ theo kế hoạch nhằm góp phần vực dậy giá dầu. 


Ông Mazrouei cũng cho hay UAE sẽ không quá lo ngại trước tình trạng giá dầu thấp và thị trường cuối cùng sẽ tự bình ổn, và giá dầu ở mức thấp không làm trì trệ kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ của UAE lên 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 2007. Theo ông, UAE từng phải ứng phó với những biến động như vậy trong quá khứ và sẽ không quá quan ngại trong thời điểm hiện nay. 


Quyết định không cắt giảm sản lượng mà OPEC đưa ra hồi tháng 11/2014 được sự ủng hộ của tất cả thành viên, bao gồm cả UAE. Theo ông, OPEC không góp phần và không nên bị quy kết là đối tượng gây ra tình trạng tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ, nếu các nước ngoài OPEC tăng nguồn cung. 



Anh Quân (Theo Reuters)

Giới chuyên gia nhận định về giá dầu
Giới chuyên gia nhận định về giá dầu

Giá dầu Brent giao dịch tại London (Anh) có thể sẽ giảm xuống dưới 40 USD/thùng, buộc các nhà xuất khẩu dầu mỏ, trong đó có Saudi Arabia, phải cắt giảm sản lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN