Tìm giải pháp nhập khẩu bông trực tiếp với các đối tác khu vực Đông và Nam Phi

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), Hiệp hội dệt may và Hiệp hội Bông sợi Việt Nam tổ chức Hội thảo về "Chuỗi giá trị và Minh bạch thị trường- Thúc đẩy xuất khẩu bông cho các nước Đông và Nam Phi sang Việt Nam".

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước khu vực Đông và Nam Phi trong những năm gần đây đã có bước phát triển khá nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng của các bên. Trong năm 2010, Việt Nam nhập khẩu 47.659 tấn bông trị giá 193,86 triệu USD từ các nước châu Phi trong đó số lượng bông nhập khẩu từ khu vực và Nam Phi mới chỉ là 16.768 tấn với trị giá 68,86 triệu USD.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cũng cho biết: Năm 2010, Việt Nam đã nhập 357.300 tấn bông chủ yếu từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Phi và một số thị trường khác. Trong đó thị trường bông châu Phi có chất lượng khá tốt, giá thành hợp lý, phù hợp với yêu cầu sản xuất của ta. Trong những năm tới khi mà sản xuất bông trong nước chưa thể đáp ứng được nhu cầu của ngành dệt may, bông châu Phi vẫn là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp của ta đều phải nhập khẩu qua trung gian mà không mua được trực tiếp từ nhà sản xuất, dẫn đến giá thành mua nguyên liệu đầu vào cao so với nhập khẩu trực tiếp.
 
Uyên Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN