Tiểu thương Hà Tĩnh phản đối tăng thuế

Những ngày gần đây, hàng chục hộ tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) phản ứng mạnh trước việc đội thuế chợ Hà Tĩnh tăng mức thuế mà không xem xét đến việc kinh doanh của các hộ.

Theo đó, các hộ buôn bán kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh yêu cầu Đội thuế chợ Hà Tĩnh không tăng thuế.

Qua tìm hiểu các hộ kinh doanh chợ Hà Tĩnh, trong vòng 4 tháng trở lại đây, đa số các hộ kinh doanh quần áo, giày dép, vải... không bán được hàng. Các cửa hàng hàng kinh doanh hải sản đã đóng cửa, chuyển buôn, bán mặt hàng khác.

Chị Ngô Thị Tiến, chủ kinh doanh quần, áo, ở tầng hai chợ Hà Tĩnh phản ánh, với điều kiện kinh doanh như hiện nay, đội thuế chợ Hà Tĩnh không thể tăng thuế đối với toàn bộ hộ tiểu thương. Bởi thời gian qua, sự cố hải sản chết hàng loạt vùng ven biển ảnh hưởng đến đời sống người dân. Hộ tiểu thương không buôn bán được, các mặt hàng đều bị ế.

Đa số hộ kinh doanh quần áo bán hàng chậm.

Các tiểu thương đều cho rằng thời điểm khó khăn như hiện nay, đội thuế tăng mức thuế là không hợp lý. Hiện, Chính phủ cũng như tỉnh Hà Tĩnh ban hành nhiều chính sách, hỗ trợ người bị ảnh hưởng do hải sản chết hàng loạt do sự cố ô nhiễm môi trường vừa qua. Những hộ kinh doanh ở chợ không trực tiếp bị ảnh hưởng nhưng gặp khó trong kinh doanh nên tăng thuế là không hợp lý.

Anh Trần Kiêm Đê, Chủ kinh doanh kiốt số 32, tầng hai chợ Hà Tĩnh bức xúc, kiốt của anh bị tăng mức thuế từ 600.000 đồng/tháng lên đến 900.000 đồng/tháng. Đội thuế buộc phải nộp nếu không sẽ đình chỉ kinh doanh. Anh Đê yêu cầu đội thuế hàng ngày lên giám sát, đánh giá việc bán hàng để có cơ sở tăng thuế. Đội thuế chỉ làm sổ sách, tự đánh giá mức thu nhập, tiến hành tăng thuế trong khi hiện hàng lại không bán được.

Được biết, khu vực chợ Hà Tĩnh có 1.481 hộ kinh doanh; trong đó, các tiểu thương kinh doanh quần áo, giày dép, chăn ga gối nệm... Khu vực phía ngoài có các hộ kinh doanh buôn bán hàng thủy, hải sản, thịt, rau quả và rất nhiều ki ốt khác.

Ông Nguyễn Huy Chinh, Đội trưởng Đội thuế chợ Hà Tĩnh cho rằng, việc điều chỉnh thuế được thực hiện tùy theo từng quý và phù hợp với thực tế kinh doanh. Đội thuế chợ Hà Tĩnh có văn bản điều chỉnh tăng mức thuế đối với 25 hộ trên tổng số 1.481 hộ kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh và thời gian tới sẽ tăng thuế thêm gần 100 hộ nữa.

Việc điều chỉnh tăng thuế đối với các hộ tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh vào thời gian này là rất phức tạp vì điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, quy trình làm việc của đội thuế chỉ áp đặt mà không khảo sát điều kiện thực tế, chỉ dựa trên thống kê không sát để tăng thuế là không hợp lý.

UBND thành phố Hà Tĩnh đã cử cán bộ thanh tra vào cuộc kiểm tra vụ việc và xử lý xác đáng đáp ứng với yêu cầu nguyện vọng của những hộ kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh.
Tường Vũ
Doanh nghiệp băn khoăn về tăng thuế tài nguyên
Doanh nghiệp băn khoăn về tăng thuế tài nguyên

Việc tăng thuế tài nguyên là cần thiết nhưng cần có lộ trình thực hiện từng bước và cần cân nhắc kỹ, để tránh tăng nguy cơ khai thác tài nguyên trái phép và không khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực này… Đó là ý kiến được các doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra tại Hội thảo...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN