Thẻ tín dụng làm tăng nợ xấu ở Trung Quốc

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin từ Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết, hiện tượng tiêu dùng quá mức thông qua thẻ tín dụng đang khiến các ngân hàng nước này đối mặt với tình trạng gia tăng nợ xấu.


Theo PBOC, tính đến hết quý I năm nay, các ngân hàng ở Trung Quốc đã phát hành 414 triệu thẻ tín dụng, tăng 5,83% so với mức 391 triệu thẻ hồi cuối năm 2013. Báo cáo về thẻ tín dụng năm 2014 do công ty công nghệ Netease thực hiện trên 14 ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cho thấy 3 ngân hàng Công thương, Xây dựng và Thương mại đứng đầu về số lượng thẻ phát hành với tổng cộng hơn 190 triệu chiếc.


Theo kết quả khảo sát trên mạng đối với 30.365 người tiêu dùng của Netease, khoảng 80% số người được hỏi có từ 1-3 thẻ tín dụng, 31,98% có một thẻ tín dụng và 47,9% có một thẻ thường xuyên sử dụng.


Do thẻ tín dụng ngày càng phổ biến, người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng tiêu nhiều tiền hơn mức kiếm được. Thống kê của PBOC cho thấy tính đến quý I/2014, nợ tín dụng quá hạn 6 tháng ở Trung Quốc đã tăng lên 28,20 tỷ NDT (4,55 tỷ USD), tăng 11,92% so với mức 25,19 tỷ NDT cuối năm 2013.

 


TTXVN/ Tin Tức

Thụy Sĩ và Trung Quốc thảo luận xây dựng trung tâm giao dịch đồng NDT
Thụy Sĩ và Trung Quốc thảo luận xây dựng trung tâm giao dịch đồng NDT

Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf và Thống đốc ngân hàng trung ương (PBoC) Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cuối tuần qua đã tiến hành thảo luận kế hoạch đưa Thụy Sĩ trở thành trung tâm giao dịch đồng nhân dân tệ (NDT).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN