Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp qua gặp gỡ cà phê sáng

Nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã chia sẻ về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 6/4, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi gặp gỡ cà phê sáng giữa lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng với doanh nghiệp sáng thứ 7 với sự tham dự của trên 50 doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Quang cảnh gặp gỡ cà phê sáng. 

Thông tin từ lãnh đạo tỉnh và ngành liên quan cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu của tỉnh Sóc Trăng ước thực hiện đạt 350 triệu USD, đạt 23,35% chỉ tiêu và tăng 14,26% so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều tăng mạnh; trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 194 triệu USD, tăng 17,58%; xuất khẩu gạo đạt 130 triệu USD, tăng 24,99%. Riêng hàng may mặc xuất khẩu chậm lại do ảnh hưởng tình hình thế giới nên chỉ đạt 25 triệu USD, giảm 24,62%.
 
Chia sẻ tin vui tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Công bố mới đây về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) của tỉnh Sóc Trăng rất tích cực. Bởi, năm 2022 tỉnh đứng thứ 24 cả nước, đến năm 2023 tăng 20 bậc, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Đáng lưu ý, trong 8 tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI, có 3 chỉ số thành phần Sóc Trăng đạt cao nhất, qua đó đánh giá được sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng tâm hiệp lực, phối hợp để cùng tỉnh nhà phát triển… Đối với chỉ số năng lực cạnh tranh, mặc dù đến cuối tháng 4 này mới được cơ quan chức năng công bố nhưng lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng kỳ vọng chỉ số này sẽ tăng bậc. Theo ông Trần Văn Lâu, chỉ số PAPI tỉnh tăng 20 bậc thì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh chắc chắn sẽ tăng.
 
Qua những chỉ số được đánh giá tăng ấn tượng, ông Trần Văn Lâu kỳ vọng đây sẽ điều kiện kiện để thu hút đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đến tỉnh hơn. Điều này thể hiện sự uy tín, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ số minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào tỉnh Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh gặp gỡ cà phê sáng. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị dầu khí Cửu Long cho biết: Đơn vị là chủ đầu tư Khu đô thị 5A tại phường 4, thành phố Sóc Trăng. Trong khu này có hơn 15.000 m2 đất được quy hoạch trường mầm non nhưng một doanh nghiệp đã xây dựng dở dang, đầu tư không hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu ghi nhận đề xuất về việc xây dựng trường học của công ty; đồng thời yêu cầu các đơn vị có văn bản trình sở, ngành liên quan, qua đó làm cơ sở để đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Đối với khó khăn của khu vực hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực hỗ trợ cho hợp tác xã, nông dân tiếp cận nguồn giống, phân bón chất lượng, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất. Cùng đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần ghi nhận đề xuất của hợp tác xã, từ đó tham mưu cho tỉnh tìm hướng tháo gỡ; Sở Công Thương cần tăng cường phối hợp, kết nối với các chợ, siêu thị để tìm đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã.
 
Kết thúc buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và đại diện doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực giúp địa phương ngày càng phát triển. Ông Trần Văn Lâu cho rằng: Đây là cơ hội giao lưu giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp cần duy trì bởi không chỉ để gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà còn là dịp giao lưu, chia sẻ thông tin giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Cơ hội mới với nông dân trồng cà phê và hồ tiêu ở Đắk Lắk
Cơ hội mới với nông dân trồng cà phê và hồ tiêu ở Đắk Lắk

Nối tiếp sự tăng trưởng từ năm 2023, giá cà phê tiếp tục tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Bên cạnh đó, giá hồ tiêu cũng tăng cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân Đắk Lắk, tạo ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao tính bền vững của ngành hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN