Thành phố Thanh Hóa: Mạnh mẽ tự tin bước vào năm mới 2015

m 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2010 - 2015), năm tăng tốc độ phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng và hiệu quả, năm tạo ra bước chuyển biến rõ rệt.

Với tiềm năng, thế mạnh cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, thành phố Thanh Hóa đang nỗ lực phấn đấu giành nhiều kết quả cao nhất.


Biểu tượng TP Thanh Hóa.


Năm 2014 đã đi qua, để lại những ấn tượng khó quên cùng những dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là cùng lúc phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn gồm 62 dự án lớn nhỏ với tổng mức đầu tư 445,5 tỷ đồng, đòi hỏi cao về chất lượng và gấp rút về tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như: Giải phóng mặt bằng, thi công cầu Nguyệt Viên vượt Sông Mã, hệ thống tiêu úng Đông Sơn, dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa, công trình Nhà hát Lam Sơn, biểu tượng thành phố, đường Ngã ba Voi đi Sầm Sơn, đường vành đai phía Tây thành phố, nhà chung cư số 1 Phan Chu Trinh, khu trung tâm hành chính mới thành phố… Trong đó có những công trình đã hoàn thành kịp đưa vào sử dụng đúng dịp thành phố tổ chức thành công lễ kỷ niệm chào mừng 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố, công bố Quyết định đô thị loại I và đón nhận huân chương độc lập hạng Nhất.


Thành phố Thanh Hóa đã gặt hái khá thành công mà nổi bật là tình hình chính trị trên địa bàn tiếp tục ổn định, kinh tế tăng trưởng tương đối cao đạt 15,6%, GDP tăng 11,2% so cùng kỳ, thu ngân sách đạt 1.490 tỷ đồng, đạt 135,8% tỉnh giao và đạt 116,1% dự toán thành phố giao, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 16.630 tỷ đồng, tăng 31,3% so với năm 2013… công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển hạ tầng nông thôn ở 19 xã, phường mới sáp nhập về thành phố được chỉ đạo quyết liệt, có chuyển biến tích cực; công tác xã hội hóa đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là lĩnh vực xử lý rác thải, cải tạo môi trường các hồ nước. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Những kết quả này đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vị thế, uy tín của thành phố Thanh Hóa ngày càng được khẳng định và phát huy, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với cả nước và bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc với thành phố Thanh Hóa.


Thành phố Thanh Hóa bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015 trên cơ sở thắng lợi khá toàn diện của năm 2014. Đó là một thuận lợi rất lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tăng thêm quyết tâm vượt khó khăn và niềm tin vào thắng lợi. Mới đây, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Theo đó, tập trung phát huy các tiềm năng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm tăng trưởng GDP bình quân đầu người 5000USD, phấn đấu thu ngân sách đạt 1.490 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển 17.000 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, phải nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý đô thị, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh, đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện môi trường xã hội với chất lượng và hiệu quả cao hơn.


Năm 2015 là năm có những sự kiện lớn: 85 năm thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất Nước; 70 năm Quốc Khánh; cũng là năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa - kết nối các di sản thế giới. Mạnh mẽ tự tin bước vào năm mới 2015, tập trung sức lực và trí tuệ tạo thành sức mạnh tổng hợp, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành bằng được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội là một việc làm thiết thực và giàu ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa chào mững những ngày lễ lớn trong năm 2015.



Bài, ảnh: Đinh Quang Sinh
Mở thêm đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột
Mở thêm đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột

Jetstar Pacific đã chính thức mở đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột, tuyến đường hàng không lần đầu tiên được mở nhằm kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Thanh Hóa cùng các địa phương lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN