Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 tạo hiệu ứng lan toả

Với những kết quả khả quan đạt được của năm 2020, Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một “mùa” trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn; trong đó, doanh nghiệp được thực hiện khuyến mại lên đến 100%.

Bên lề Lễ phát động Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, phóng viên TTXVN đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về sức lan toả của chương trình trong bối cảnh doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh vừa đối phó với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Việc triển khai Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 có phải là một trong những chương trình, hoạt động của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện “bình thường mới”, thưa Thứ trưởng?

Trước diễn biến và ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID trong năm 2021 trên toàn quốc, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bộ Công Thương đã chủ động, kịp thời điều hành linh hoạt, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho lưu thông vận chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cung cầu trên cả nước trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của hàng nghìn doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì bị cách ly, thậm chí phong tỏa do nhiều tỉnh, thành phố áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Chính vì vậy, cùng lúc cả nước bắt đầu bước vào trạng thái “bình thường mới” sau gần 2 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài và liên tiếp nhiều đợt bùng phát trên diện rộng, Bộ Công Thương cũng đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình hành động của ngành công thương.

Mục đích để thực hiện các giải pháp để triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam. Từ đó, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021.

Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 - Vietnam Grand Sale 2021 chính là một trong những hoạt động, chương trình Bộ Công Thương đã và đang thực hiện như: chuỗi Chương trình tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu; chuỗi các Chương trình kết nối giao thương với các thị trường châu Mỹ, châu Âu và châu Á; chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia”…

Điều này thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh các hoạt động phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện “bình thường mới”; kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Chú thích ảnh
Mặt hàng thanh long được bán không lợi nhuận tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay dự kiến có sức lan tỏa như thế nào trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và Bộ Công Thương kỳ vọng gì vào chương trình năm nay?

Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 đã được Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh thành trên toàn quốc căn cứ theo tình hình dịch bệnh và điều kiện cụ thể tại địa phương để chủ động xây dựng, thực hiện các sự kiện khuyến mại tập trung (tháng khuyến mại), các hội chợ, triển lãm thương mại cùng các sự kiện bên lề khác để hưởng ứng, tham gia Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021.

Hiện nay, hầu hết các địa phương đã hưởng ứng, tham gia chương trình của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố ban hành Chương trình khuyến mại tập trung tại địa phương để tổ chức thêm các hoạt xúc tiến thương mại khác.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội với Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 (từ 15/11 đến tháng 12/2021); Thành phố Hồ Chí Minh với Chương trình Tháng khuyến mại tập trung năm 2021 - Shopping Season 2021 (từ ngày 15/11 đến ngày 31/12/2021); thành phố Hải Phòng với Tháng khuyến mại Hải Phòng 2021 (từ ngày 1/12/2021 đến ngày 1/01/2022)…

Trong bối cảnh cả nước đang từng bước thích ứng với “bình thường mới” cũng như bám sát chủ trương thực hiện “mục tiêu kép”, việc các địa phương đã và đang nỗ lực, chủ động triển khai, xây dựng những hoạt động, chương trình cụ thể tại địa bàn để cùng đồng hành, hưởng ứng, tham gia chương trình sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Trước thành công của Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2020 tăng 3,3% so với tháng 6/2020 và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019, Bộ Công Thương kỳ vọng, chương trình năm nay cũng sẽ đạt được kết quả tốt vì tổ chức vào dịp Giáng Sinh và cuối năm nên chắc chắn sức mua sẽ tăng đáng kể. Điều này sẽ góp phần kích cầu hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa phục vụ cho sản xuất, tiến tới thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Uyên Hương (TTXVN)
Sắp diễn ra Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021
Sắp diễn ra Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 (Vietnam Grandsale 2021) sẽ diễn ra từ ngày 1/12/2021-1/1/2022 trên phạm vi toàn quốc là cơ hội để các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng những hoạt động khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn với tiêu chí đưa đến cho khách hàng, người tiêu dùng những cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN