Thái Nguyên hợp tác cùng Quỹ NongHyup, Hàn Quốc

Chiều ngày 10/8, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Quỹ NongHyup đồng hành cùng Ngân hàng NongHyup trực thuộc Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi ký kế biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Quỹ NongHyup.


Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký kết bản biên bản ghi nhớ với Phó chủ tịch liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc Kim Jeong Sik dưới sự chứng kiến của Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Nguyễn Khắc Định.

Theo nội dung biên bản được ký kết, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác để phát triển tỉnh Thái Nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, quỹ NongHyup sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong tỉnh.

Ông Dương Ngọc Long và ông Kim Jeong Sik ký biên bản ghi nhớ.


Cả hai bên cùng nỗ lực trong việc trao đổi thông tin và hợp tác để đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Thái Nguyên – Việt Nam với các tổ chức, địa phương của Hàn Quốc.

Thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ NongHyup và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Kim Jeong Sik bày tỏ: “Tôi hy vọng bản ghi nhớ hợp tác sẽ là động lực cơ sở để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc và tỉnh Thái Nguyên đồng thời góp phần cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

Ngân hàng NongHyup hiện đang chờ sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam để mở chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội.

Sáng cùng ngày, tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khánh thành nhà văn hóa xóm Tiền Phong, một trong hai công trình được tổ Quỹ NongHyup hỗ trợ đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân tại hai xóm theo chuẩn nông thôn mới ở địa bàn tỉnh.

Mặt tiền nhà văn hóa mới của xóm Tiền Phong.


Tham dự lễ khánh thành có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo, Phó chủ tịch Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc Kim Jeong Sik cùng phó chủ tịch ngân hàng nông nghiệp NongHyup; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch huyện Võ Nhai Đặng Xuân Dương cùng đông đảo người dân hai xóm Tiền Phong và Ba Nhất.

Ngân hàng NongHyup trực thuộc Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc đã đồng hành cùng Quỹ NongHyup tài trợ xây dựng hai nhà văn hóa tại xóm Ba Nhất (xã Phú Thượng) và xóm Tiền Phong.

Các đại biểu và đông đảo bà con hai xã Ba Nhất và Tiền Phong tới dự lễ khánh thành.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: "Việc làm của Ngân hàng NongHyup và các bạn Hàn Quốc đã thực sự góp thêm một viên gạch vững chắc đóng góp vào việc xây dựng nhịp cầu hữu nghị, đối tác, quan hệ chiến lược Việt Nam- Hàn Quốc hiện nay đang phát triển trên mọi lĩnh vực".

Đại sứ Jun Dae Joo phát biểu tại buổi lễ cho biết: "Việc Ngân hàng NongHyup góp phần xây dựng nhà văn hóa mới phục vụ nông thôn tại Việt Nam là một hoạt động cống hiến xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vào những năm 1970 khi Hàn Quốc triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới các công trình nhà văn hóa làng xóm đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng vai trò làm không gian của sự phát triển nông thôn do đó tôi tin rằng nhà văn hóa huyện Võ Nhai cũng sẽ được sử dụng như một nơi để người dân chia sẻ tình cảm và cùng tìm hướng phát triển cho quê hương mình".

Các đại biểu kéo băng khánh thành.


Đã có 25 bạn trẻ Hàn Quốc là sinh viên có thành tích xuất sắc thuộc các gia đình nông thôn tham gia tình nguyện tại xóm Tiền Phong.


Mỗi nhà văn hóa được xây dựng trên diện tích 200m2 với tổng mức đầu tư là 1,6 tỷ đồng (tương đương 80 triệu KRW).
Sau hai tháng thi công, cả hai công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Trên cơ sở phát huy công năng sử dụng lâu dài và bền vững, hai công trình được xây dựng kiên cố với với trần bằng tôn, nền lát gạch sàn bằng gốm, ốp gạch chân tường, có sân rộng. Bên trong hội trường có đầy đủ cơ sở vật chất gồm bảng, ghế, đèn điện…

Xóm Tiền Phong có 178 hộ dân gồm 695 nhân khẩu với 90% làm nghề nông. Được biết nhà văn hóa cũ của xóm trước đây được sử dụng từ năm 1976, tuy nhiên theo thời gian công trình đã bị hư hỏng và xuống cấp không thể đáp ứng nhu cầu của người dân.

Công trình nhà văn hóa tại xóm Ba Nhất và xóm Tiền Phong khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cũng trong buổi lễ, đại sứ quán Hàn Quốc đã trao tặng nhà văn hóa xóm Tiền Phong một TV 60 inch.

Tin, ảnh: Hà Linh
Ngân hàng NongHyup Hàn Quốc tài trợ cho cô dâu Việt về thăm quê
Ngân hàng NongHyup Hàn Quốc tài trợ cho cô dâu Việt về thăm quê

Từ ngày 26/6- 1/7, ngân hàng NongHyup, Hàn Quốc tài trợ toàn bộ kinh phí cho 18 gia đình có cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc về thăm quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN