Thái Lan mua điện của Lào

Tổng Công ty điện lực Thái Lan (EGAT) vừa được cấp phép mua 390 MW điện từ Lào nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện ở các tỉnh miền Bắc nước này.


Giám đốc EGAT, ông Sutad Pattamasiriwat cho biết nguồn điện trên được khai thác từ dự án Sapien-Senamnoi và truyền tải qua trạm trung gian đặt tại khu vực giáp biên giới với tỉnh Ubonratchathani của Thái Lan.

Hợp đồng mua điện bắt đầu được thực hiện từ tháng 8/2018, với thời hạn 27 năm và mức giá được ấn định là 2,30 bath/một đơn vị điện năng.


Chính phủ Thái Lan cũng đã đồng ý cho EGAT xây dựng các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá bằng nguồn vốn tự cung, nhưng phải giảm công suất xuống còn 4.000 MW. Nhà máy điện đầu tiên dự kiến sẽ hòa mạng lưới điện vào năm 2018.

TTXVN/ Tin Tức

 

 

Tăng giá điện chỉ là vấn đề thời gian
Tăng giá điện chỉ là vấn đề thời gian

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) khẳng định chưa nhận được bất cứ đề xuất nào của EVN về việc tăng giá điện. Tuy nhiên, với thông tin cả 3 yếu tố thông số đầu vào của điện đã tăng gần 3,30 % thì việc tăng giá điện chỉ là vấn đề thời gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN