Thái đàm phán tăng hạn ngạch xuất gạo sang Philippines

Ngày 1/8, Thái Lan bắt đầu đàm phán tăng hạn ngạch xuất khẩu gạo của nước này sang Philippines (Philíppin) lên hơn 100.000 tấn nhằm bù lại Manila quyết định duy trì biểu thuế nhập khẩu cao trong 5 năm tới.

 

Hiện gạo Thái Lan chiếm 16,2% thị phần tại Philippines. Nguồn: Internet

 

Theo quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Thỏa thuận thương mại tự do ASEAN(AFTA), Philippines sẽ được yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ đền bù nếu tiếp tục duy trì biểu thuế nhập khẩu cao.

 

Vụ trưởng Vụ xúc tiến thương mại Thái Lan Srirat Rastapana cho biết, việc xuất khẩu gạo của Thái Lan vào Philippines sẽ đạt kết quả tốt nhờ nhu cầu đang tăng của nước này. Thái Lan cũng sẽ phải đàm phán để đảm bảo hạn ngạch nhập khẩu tăng lên vì biểu thuế nhập khẩu cao sẽ làm gạo Thái mất thị phần. Trong khi đó, Philippines gần đây đã đề nghị WTO cho phép nước này tiếp tục giữ biểu thuế nhập khẩu gạo ở mức 40% đến năm 2017, nhưng đổi lại nước này sẽ phải tăng hạn ngạch nhập khẩu đối với các nước đang xuất khẩu gạo vào Philippines.

 

Phía Thái Lan muốn Philippines có cơ chế quản lý nhập khẩu rõ ràng để cho phép tiếp cận thị trường vì Manila vẫn áp dụng cơ chế đấu thầu, giúp Việt Nam giành thầu phần lớn.

 

Việt Nam hiện là nước cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines, chiếm 82% thị phần, tiếp theo là Thái Lan với 16,2% thị phần.

 

TTXVN/Tin tức

Thái Lan có thể mất ngôi đầu xuất khẩu gạo
Thái Lan có thể mất ngôi đầu xuất khẩu gạo

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, Korbsook Iamsuri, Thái Lan có thể sớm để mất vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nếu chính phủ quyết tâm tăng giá gạo bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay trên thị trường gạo thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN