Tập đoàn Hòa Phát sẽ cung cấp lợn giống cho thị trường vào năm 2018

Dự kiến, năm 2018 Tập đoàn Hòa Phát sẽ bắt đầu cung cấp lợn thịt, lợn giống cho thị trường và đặt mục tiêu cung cấp 650.000 con lợn vào năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu này, từ giữa năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đã nhập 500 con giống thuộc dòng cụ kị (GGP) với trọng lượng trung bình 40 - 60 kg (10 - 18 tuần tuổi) của Đan Mạch. Đây là số lợn giống thuần chủng được mua từ đối tác DanBred của Đan Mạch, quốc gia đứng đầu thế giới về nguồn gien lợn giống chất lượng cao, kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, đặc biệt đòi hỏi cao về quy trình chăm sóc nghiêm ngặt.

Trang trại của Hòa Phát được xây dựng tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) với diện tích rộng 44ha, quy mô nuôi 10.200 con lợn giống ngoại nhập. Hệ thống chuồng trại của Tập đoàn Hòa Phát hiện đại, đồng bộ, các khâu đều được làm tự động, quy trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn an toàn sinh học của các nước châu Âu.

Khánh Vy
 Thu xếp 600 tỷ đồng cho Công ty Hòa Phát
Thu xếp 600 tỷ đồng cho Công ty Hòa Phát

ANZ là Ngân hàng nước ngoài đầu tiên thu xếp khoản vay hợp vốn bằng tiền Đồng trong năm 2010, trị giá tương đương 600 tỷ Đồng cho Công ty Cổ phần Năng Lượng Hòa Phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN