Tạo mọi nguồn lực phát triển hạ tầng

Tập trung kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT), tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thêm nguồn lực đột phá hạ tầng giao thông… là các nhiệm vụ trong quý II của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) để hoàn thành sớm mục tiêu năm 2016.

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II/2016 Bộ GTVT.

Tại hội nghị giao ban quý I/2016, triển khai nhiệm vụ quý II/2016 của Bộ GTVT ngày 12/4 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông Trần Xuân Sanh cho biết: Quý I/2016, Bộ GTVT hoàn thành, đưa vào khai thác 23 công trình, dự án, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo thuận tiện cho người dân đi lại. Điển hình như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dài hơn 45 km khánh thành ngày 3/1, vượt tiến độ 6 tháng, rút ngắn hành trình từ Bắc Giang về Hà Nội còn 45 phút thay vì hơn 1,5 giờ trước đây. Hai công trình trọng điểm là cầu Hòa Trung (Cà Mau) và đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi khánh thành ngày 16/1,  tạo trục giao thông huyết mạch xuyên suốt tỉnh Cà Mau và Tây Nam Bộ, xóa “ốc đảo” biệt lập của hai huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiển. Ngoài ra, 2 hầm chui hiện đại nút giao Thanh Xuân - Nguyễn Trãi và Trung Hòa khánh thành ngày 8/1, góp phần xóa bỏ “điểm đen” ùn tắc và TNGT của Thủ đô Hà Nội tại vị trí này...

Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng bàn giao Bộ GTVT cho tân Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng ban đối tác công tư PPP (Bộ GTVT) cho biết: quý I/2016, ngành GTVT mới huy động vốn được 9% so với mục tiêu đề ra năm 2016 (khoảng 39.000 tỷ đồng). Nguyên nhân là do các dự án BOT phải thực hiện theo đúng trình tự, quy định của Nghị định 15/CP, khiến thời gian chuẩn bị các dự án buộc kéo dài so với trước, nên kết quả huy động vốn chậm lại. 

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Để có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, ngoài việc tiếp

Tiếp quản nhiệm vụ mới với khối lượng công việc nhiều và thách thức lớn, nhiệm kỳ Bộ trưởng chỉ 5 năm là không dài, nên khó có thể thực hiện được hết những gì mong muốn. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sự giúp đỡ và chia sẻ của các Bộ, ban ngành và các địa phương cũng như cộng đồng trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ ngành GTVT để toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chia sẻ.

tục kêu gọi nguồn tài trợ vốn ODA, Bộ GTVT sẽ tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Đây là giải pháp chiến lược tạo đột phá trong thời gian tới của Bộ GTVT. Trước đây, nguồn vốn cho hạ tầng chủ yếu dùng nguồn vốn trong nước đầu tư, nên ngay trong quý II, ngành GTVT cần tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, khai thác chuyển nhượng những dự án hạ tầng ở các lĩnh vực hàng không, đường bộ, hàng hải, đường thuỷ nội địa.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết thêm: Quý II/2016, Bộ GTVT sẽ tập trung sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước đối với 25 doanh nghiệp, trong đó có các tổng lớn như: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bệnh viện Nam Thăng Long… để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động liên kết, hợp tác với các nhà đầu tư trong và nước thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát trật tự ATGT và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trên lĩnh vực đường bộ, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, từ ngày 1/1 - 17/3/2016, các trạm kiểm soát tải trọng xe trên cả nước đã kiểm tra 88.615 xe, xử lý 8.514 xe vi phạm (9,61%). Về lĩnh vực hàng không, các hãng hàng không đã thực hiện 51.656 chuyến bay, trong đó có 7.735 chuyến bay bị chậm, chiếm 15%, giảm 0,3 điểm so với quý I/2015 và 295 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,6%, tương đương với quý I/2015. Đối với lĩnh vực hàng hải, số lượng tàu biển bị lưu giữ ở nước ngoài được duy trì ở mức thấp, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách trắng của Tokyo MOU. 3 tháng qua, số tàu bị lưu giữ là 5 tàu trong tổng số 160 lượt kiểm tra, chiếm tỷ lệ 3,13%. Đăng kiểm đã thẩm định xong thiết kế 994 phương tiện, trong đó 795 phương tiện được cấp hồ sơ đăng kiểm để hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa đã được công bố, đặc biệt là tuyến ven biển…

Khẳng định tiếp tục thực hiện hiểu quả công tác kiểm soát trật tự ATGT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Quý II/2016, Bộ GTVT sẽ tập trung vào tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là rà soát, tổ chức điều tiết khống chế và chống va trôi đảm bảo giao thông đường thủy tại các vị trí cầu đường bộ, đường sắt; tăng cường công tác quản lý vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm ATGT dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, đợt bầu cử Quốc hội và khắc phục các “điểm đen” ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Hầu hết ý kiến Sở GTVT các địa phương tại cho thấy, hiện nay các doanh nghiệp vận tải đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý… Vì vậy, để tháo gỡ cho các doanh nghiệp, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, trong quý II, Bộ GTVT sẽ tập trung triển khai đồng loạt các trạm thu phí tự động không dừng; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; rà soát, điều chỉnh các biển báo hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ… trên đường bộ. Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhất là hoàn thiện Nghị định 86/CP về điều kiện kinh doanh vận tải theo hướng sát với thực tế vận tải hiện nay. 

Tiến Hiếu
Bộ GTVT khuyến cáo không mua xe ôtô điện mini
Bộ GTVT khuyến cáo không mua xe ôtô điện mini

Loại xe ô tô điện mini hiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành để tham gia giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN