Tăng trưởng GDP của Mỹ chững lại

Trong lần đánh giá thứ ba và cũng là lần cuối cùng, Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/6 thông báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2012 đạt 1,9%, khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Thông báo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, mặc dù chi tiêu của người tiêu dùng - lực lượng đóng góp tới hơn 70% vào các hoạt động của nền kinh tế Mỹ - trong ba tháng đầu năm chỉ tăng 2,5%, nhưng tốc độ tăng GDP của Mỹ vẫn đạt mức 1,9% do sự đầu tư của các doanh nghiệp trong quý tăng khá nhanh.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức 3% của quý IV/2011, cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ bắt đầu chững lại. Ngoài ra, mức tăng GDP 1,9% thường chỉ tạo ra được 90.000 việc làm/tháng, do vậy vẫn chưa làm tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể.

Các chuyên gia kinh tế dự báo trong 6 tháng cuối năm, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng khá hơn do người tiêu dùng có xu hướng đẩy mạnh chi tiêu, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng có chiều hướng giảm mạnh trong vài tuần qua. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ dự báo tốc độ tăng GDP của nền kinh tế đầu tàu thế giới có thể đạt từ 1,9% đến 2,4% trong cả năm 2012.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ thông báo số lượng người lao động nước này nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước là 386.000 người, giảm khá mạnh so với mức 392.000 người của tuần trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định số người thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức cao một phần là do số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư và tháng Năm chỉ đạt trung bình 73.000, giảm mạnh so với mức trung bình 226.000 việc làm mới được tạo ra mỗi tháng trong ba tháng đầu của năm 2012.

TTXVN/ Tin Tức
Bốn 'ông lớn' châu Âu cam kết huy động 163 tỷ USD cho tăng trưởng
Bốn 'ông lớn' châu Âu cam kết huy động 163 tỷ USD cho tăng trưởng

Trong cuộc gặp tại Rôma (Italia) ngày 22/6, các nhà lãnh đạo bốn nền kinh tế hàng đầu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) gồm Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Đức đã cam kết đưa ra các biện pháp mới nhằm hỗ trợ tăng trưởng thông qua việc huy động 130 tỷ euro (163 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN