Tầng lớp trung lưu của Mỹ Latinh tăng mạnh

Theo báo cáo "Chuyển động kinh tế và sự phát triển của tầng lớp trung lưu ở Mỹ Latinh" của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 13/11, tầng lớp trung lưu của khu vực có gần 600 triệu dân này đã tăng 50% trong thập niên qua.

Báo cáo cho biết nhờ sự thay đổi trong chính sách công, nhằm tăng cường các chương trình xã hội và ổn định kinh tế, tầng lớp trung lưu tại Mỹ Latinh đã tăng từ 103 triệu người năm 2003 lên 152 triệu người năm 2009.

 

Trong số các nước có chỉ số tăng mạnh phải kể đến Colombia, Brazil và Mexico. Báo cáo xác định tầng lớp trung lưu là những người có thu nhập từ 10 USD đến 50 USD/ngày.

Chủ tịch WB Jim Yong Kim đánh giá kết quả này của Mỹ Latinh là nhờ sự gia tăng trình độ của người lao động, thị trường việc làm cải thiện, số người sống tại khu vực thành thị và số phụ nữ tham gia lực lượng lao động gia tăng, trong khi tỷ lệ sinh thất hơn.

Ông Kim cũng kêu gọi chính phủ các nước Mỹ Latinh áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hậu cần, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng hệ thống giáo dục và tính minh bạch của các cơ quan công quyền, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Mặt khác, Chủ tịch WB cảnh báo bên cạnh thành tích trên, các nước Mỹ Latinh cần nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống nghèo đói vì hiện 30% dân số của khu vực vẫn trong tình trạng nghèo khổ.


TTXVN/ Tin Tức

Mỹ Latinh có thể thiệt hại 100 tỷ USD/năm do biến đổi khí hậu
Mỹ Latinh có thể thiệt hại 100 tỷ USD/năm do biến đổi khí hậu

Theo nghiên cứu được Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) công bố, nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, khu vực Mỹ Latinh sẽ phải gánh chịu thiệt hại vật chất lên tới 100 tỷ USD/năm cho đến năm 2050.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN