Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh khai cồng đầu năm 2020

Sáng ngày 3/2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ đánh cồng đầu năm 2020. Đây là một trong những hoạt động thường niên của HOSE, đồng thời cũng để kỳ vọng một năm thị trường chứng khoán phát triển ổn định.

Chú thích ảnh
Lễ khai cồng đầu năm 2020 của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ đánh cồng có ông Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, lãnh đạo một số doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ hàng đầu...

Đánh giá về thành tựu chứng khoán, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, trong thời gian qua, HOSE đã có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, cơ bản đã khắc phục những tồn tại, hạn chế trong vận hành thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố. Có thể thấy, khép lại năm 2019, HOSE đã đạt được những kết quả tích cực: chỉ số VN-Index đạt gần 790 điểm, tăng 7,7% so với năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực (Singapore tăng 5%, Indonesia tăng 1,7%, Thái Lan tăng 1%...).

Ngoài ra, đã có 382 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố, khối lượng niêm yết đạt hơn 88 tỷ cổ phiếu, bình quân mỗi phiên giao dịch trên thị trường đạt 4.000 tỷ đồng, chiếm 88% cả nước. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, tương đương 250% GRDP của thành phố, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Đặc biệt, điểm nổi bật của thị trường chứng khoán thành phố là nơi hội tụ của những doanh nghiệp lớn, điều này càng rõ nét hơn khi số lượng doanh nghiệp lớn niêm yết chỉ chiếm 7,8% tổng số doanh nghiệp niêm yết, nhưng chiếm đến 79% vốn hóa toàn thị trường chứng khoán thành phố, đồng thời chiếm đến 74% vốn hóa toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian tới, việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và HOSE, cùng với đó là Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực đầu năm 2021 sẽ làm năm điểm cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, với phương châm hướng đến một thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để HOSE thực hiện thành công, nhất là Luật Chứng khoán 2019 và Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” mà Chính phủ đề ra.

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đưa nhiều doanh nghiệp uy tín, thương hiệu niêm yết trên thị trường chứng khoán; tăng công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại thành phố.

Đại diện HOSE kỳ vọng, phiên giao dịch khai xuân năm nay cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và của  HOSE nói riêng, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy cổ phần hóa và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Vì thế, trong thời gian tới, HOSE sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động lớn đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động và đồng hành cùng thị trường chứng khoán, tiếp tục góp phần lan tỏa các giá trị bền vững cho thị trường và kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới về một thị trường chứng khoán Việt Nam không ngừng vươn cao.

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020: Thứ nhất, hoàn thành xây dựng các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi) đúng tiến độ nhằm tạo môi trường tốt nhất, minh bạch nhất cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn, tạo điều kiện công bằng và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ 2, tập trung tái cơ cấu lại thị trường chứng khoán, trình Chính phủ thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và HOSE để phát huy hiệu quả hơn hoạt động của Sở, sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới đồng bộ vào vận hành theo đúng tiến độ để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư; hoàn thiện cơ chế cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ 3, đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch nhằm tăng cường phát triển quy mô và chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để áp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và công chúng đầu tư.

Thứ 4, triển khai các giải pháp nâng hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng “Thị trường cận biên” lên hạng “Thị trường mới nổi” trên bảng xếp hạng của tổ chức về xếp hạng thị trường (MSCI và FTSE); xây dựng các quy định về xếp hạng tín nhiệm và thiết lập tổ chức định mức tín nhiệm của Việt Nam.

Thứ 5, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư, giúp thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tiếp 4 tháng trên HOSE
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tiếp 4 tháng trên HOSE

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE), trong tháng 11, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HOSE đã chứng kiến sự biến động ở cả 3 chỉ số VNIndex, VNAllshare và VN30 với các mức điểm lần lượt đạt 970,75 điểm (giảm 28,07 điểm); 858,62 điểm (giảm 26,24 điểm) và 887,47 điểm (giảm 35,21 điểm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN