Sẽ xử phạt DN găm giá xăng dầu

Nhiều ngư dân ở cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh và Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) phản ánh: Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn có dấu hiệu găm hàng, chờ giá xăng, dầu tăng để tung ra bán nhằm trục lợi. Đây là sự đầu cơ, tích trữ xăng, dầu trái phép, gây biến động thị trường hàng hóa và diễn biến phức tạp.

Khánh Hội và Sông Đốc là một trong 2 cửa biển lớn nhất của tỉnh Cà Mau, với đoàn tàu cá hơn 2.000 chiếc, tiêu thụ số lượng dầu khá lớn sau mỗi chuyến biển.


Theo những ngư dân ở hai cửa biển nói trên, chuẩn bị cho chuyến ra khơi sau rằm tháng giêng, họ đến một số cây xăng, dầu để mua nhiên liệu đều bị hạn chế về số lượng, thậm chí nhận được thông báo hết dầu và đóng cửa. Ngư dân rất lo lắng, bức xúc vì không có nhiên liệu thì không thể ra khơi.

Tây Ninh: Chiều 16/2, ông Võ Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh đã ký quyết định phạt 10 triệu đồng và tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn – xí nghiệp dịch vụ xăng dầu (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) do tái vi phạm bán xăng dầu vào túi ni lông và can nhựa.

Chiều 11/2, trong khi đi kiểm tra các cửa hàng xăng dầu khu vực biên giới nhằm chống tình trạng xuất lậu xăng dầu, đội QLTT số 10 đã phát hiện cửa hàng xăng dầu này đang bán xăng cho người dân vào túi ni lông và can nhựa, vi phạm Nghị định 107/2008/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính đối với quản lý kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới. Trước đó, ngày 28/1, cửa hàng xăng dầu này cũng đã có hành vi vi phạm tương tự và bị Chi cục QLTT tỉnh phạt hành chính.

Huy Hải - Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN