Sẽ không có chuyện khan hàng, “sốt giá” trong dịp Tết

Với quyết tâm không để xảy ra hiện tượng khan hàng, “sốt giá”, Tổ điều hành thị trường trong nước họp hôm qua (25/1) cho biết, Bộ Công Thương đã làm việc trực tiếp với các địa phương lớn, trọng điểm, về công tác bình ổn thị trường, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết.

Hàng Tết dồi dào

Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhân dân mua sắm dịp Tết Tân Mão rất dồi dào. Để chuẩn bị bình ổn giá từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2011, Sở Công Thương Hà Nội đã tạm ứng 400 tỷ đồng với lãi suất 0% cho 13 doanh nghiệp mua hàng thiết yếu dự trữ phục vụ nhân dân 9 mặt hàng.

Khách chọn mua hàng Tết như mứt, bánh kẹo... tại siêu thị Co.op Mart. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Lượng hàng dự trữ gồm: Gạo các loại 6.400 tấn; thịt gia súc 1.520 tấn; thịt gia cầm 560 tấn; trứng gia cầm 12 triệu quả; thủy hải sản đông lạnh 800 tấn; thực phẩm chế biến 1.280 tấn; dầu ăn 240 tấn; đường 240 tấn; rau củ các loại 4.000 tấn.


Ngoài ra, các trung tâm thương mại, siêu thị như Metro, BigC, Intimex… cũng có kế hoạch dự trữ 1.200 tỷ đồng hàng hóa dịp Tết. Mạng lưới cung ứng hàng hóa bình ổn gồm 396 điểm. Các điểm bán hàng được phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố, tăng gấp 2 lần so với năm trước.

Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 380,608 tỷ đồng cho 14 DN vay lãi suất 0% dự trữ hàng hóa bình ổn trong 10 tháng (từ 1/6/2010 đến hết tháng 3/2011). Riêng lượng hàng tham gia bình ổn giá trong 2 tháng dịp Tết Tân Mão gồm: Gạo tẻ, gạo nếp 9.000 tấn; đường kính 4.200 tấn; dầu ăn 1.500 tấn; thịt gia súc 8.000 tấn; thịt gia cầm 3.100 tấn; trứng gia cầm 27 triệu quả; thực phẩm chế biến 3.000 tấn; rau củ quả 3.000 tấn.


Tính đến đầu năm 2011, TP Hồ Chí Minh có 2.088 điểm bán thuộc chương trình bình ổn giá. So với Tết Canh Dần tăng 588 điểm. Đến hết tháng 1/2011, các DN mở thêm 100 điểm bán nữa để phục vụ Tết. Thành phố Đà Nẵng cũng hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho một số DN vay lãi suất ưu đãi để chuẩn bị hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết với thời hạn 2 tháng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Mặc dù đã thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tăng giá tiêu dùng nhưng chỉ số CPI tháng 1/2011 vẫn tăng 1,74% so với tháng 12/2010, là mức tăng cao nhất so với tháng giáp Tết những năm gần đây.

Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, trong tháng 1/2011, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm đã được chuẩn bị đủ nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân.


Tuy nhiên, do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài tại các tỉnh phía Bắc, gây bất lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích rau, hoa, màu và vật nuôi phát triển chậm hoặc bị chết rét.


Hơn nữa, đây là tháng cận Tết âm lịch nên giá hàng ăn, lương thực, thực phẩm tăng rất cao (CPI nhóm lương thực tăng 2,47%; thực phẩm tăng 2,74%).


Ngoài ra, trong tháng 1, CPI nhóm giáo dục tăng mạnh (2,89%) do nhiều địa phương tăng học phí; trên thị trường, giá một số mặt hàng như vật liệu xây dựng (thép xây dựng), gas, sữa, đồ uống, thuốc lá, hàng may mặc, giày dép… đều tăng do giá nguyên liệu nhập khẩu, nhu cầu tăng cao trong dịp Tết và khi thời tiết lạnh đã góp phần đẩy CPI tháng 1/2011 lên mức cao (1,74%).

Với diễn biến thị trường thường tăng giá mạnh trong dịp Tết, Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 127/TW đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chi cục quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 127 các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng kiểm tra cung cầu, giá cả hàng hóa, thị trường Tết Tân Mão; kiểm soát quản lý giá tại các địa phương; tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là ngăn chặn xuất lậu xăng dầu; kiểm soát xử lý các hành vi gian lận thương mại.

Riêng tháng 1/2011, các lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 10.207 vụ vi phạm, xử lý 5.913 vụ, trong đó 1.781 vụ buôn lậu; 548 vụ hàng giả; 3.037 vụ vi phạm trong kinh doanh và 547 vụ vi phạm về giá, với tổng số thu là 20,5 tỷ đồng, phạt hành chính 9,2 tỷ đồng, hàng tịch thu: 11,3 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cân đối cung cầu hàng hóa, kiềm chế giá cả, bình ổn thị trường, Bộ Công Thương, các Sở Công Thương và các doanh nghiệp thuộc Bộ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.


Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản, và còn làm việc trực tiếp với nhiều địa phương lớn, trọng điểm về công tác bình ổn thị trường, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết.

Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN