Sản xuất thức ăn chăn nuôi “Made in Việt Nam”

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1983) đã tự tìm tòi và mạnh dạn đầu tư để xây dựng một cơ sở sản xuất cám từ những nông sản sạch, góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng.

Không chất cấm, tăng trọng

Sau khi tốt nghiệp ngành Chăn nuôi thú y của Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, anh Dũng đã trúng tuyển vào làm việc cho một tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước ngoài tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian 3 năm làm việc tại đây, anh luôn tích cực lăn lộn khắp trong Nam, ngoài Bắc tìm hiểu thực tế. Sau khi đi đến nhiều vùng miền của đất nước, anh Dũng đã tìm được những vùng có nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn tốt. Cùng với đó, anh Dũng đã được học hỏi về các giải pháp tăng cường dinh dưỡng cho vật nuôi, cách thức sản xuất thức ăn chăn nuôi... 

“Quá trình đi thực tế tôi thấy, có rất nhiều tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới có mặt và chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam, công ty trong nước chiếm thị phần rất ít. Trong khi đó, các công ty trong nước hoàn toàn có thể tự làm thức ăn chăn nuôi “made in Việt Nam”, anh Dũng chia sẻ.

Từ thực tế đó, anh Dũng đã quyết định nghỉ việc và thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Lộc Phát, chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi để phục vụ nhu cầu của bà con. Anh Dũng đã tự nghiên cứu ra công thức sản xuất cám từ chính các nguyên liệu sản xuất trong nước như bột cá biển, bột thịt, khô đậu tương, mầm đậu xanh, ngô, cám mì, cám gạo... Các nguyên liệu này được thu mua ngay tại quê nhà hoặc những địa phương khác, còn các loại vitamin, men vi sinh... được nhập khẩu từ nhiều nước. Các loại thức ăn chăn nuôi này giúp cung cấp đủ lượng đạm, năng lượng cho quá trình phát triển của vật nuôi.

Dây chuyền sản xuất được đầu tư lớn.

Do chủ động được nguồn nông sản từ trong nước nên giá cám sạch của cơ sở anh Dũng luôn thấp hơn so với các công ty nước ngoài. Trung bình một con lợn xuất chuồng sẽ tiêu thụ hết khoảng 1,8 đến 2 triệu tiền thức ăn chăn nuôi tùy theo giống (trong khi các công ty khác là từ 2 triệu - 2,2 triệu đồng/con). Tương tự, tiền thức ăn để xuất chuồng một con gà 2 kg là từ 70.000 - 80.000 đồng, thấp hơn 10.000 - 20.000 đồng/con so với sản phẩm cùng loại.

Anh Dũng cho biết thêm, để vật nuôi khỏe mạnh, cần phải cung cấp kháng sinh trong quá trình nuôi, nhưng nếu dùng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi sẽ khiến chất kháng sinh tồn dư trong thịt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, chỉ nên sử dụng kháng sinh trong thức ăn cho lợn con, còn đối với lợn sắp cho xuất chuồng thì sử dụng những chất có tác dụng kìm hãm vi khuẩn như men sống, axit hữu cơ... Sắp tới, anh đang nghiên cứu đưa các chất thảo dược như dầu, ớt, tỏi, lá cây... đưa vào thức ăn thay thế kháng sinh, đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi. Đặc biệt, trong thành phần sản phẩm tuyệt đối không sử dụng chất cấm, tăng trọng. 

Gian nan khởi nghiệp

Đến thăm xưởng sản xuất của anh Dũng, thật bất ngờ khi nơi sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng lại dậy mùi thơm của bỏng ngô. Đang cho ra lò những mẻ bỏng ngô vàng rộm, anh Duy, một nhân công ở đây cho biết, nhân công làm việc tại xưởng hầu hết đều là người dân địa phương. Xưởng sản xuất của anh Dũng đã đem lại việc làm cho hơn 30 nhân công tại xã và các vùng lân cận. “Khi đến đây làm việc, tôi mới biết được có thể sản xuất thức ăn chăn nuôi từ những nguyên liệu bà con mình nuôi trồng được. Gia đình tôi cũng mua cám ở xưởng về chăn nuôi, chất lượng thấy rất tốt”, anh Duy chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Dũng hướng dẫn nhân công sản xuất.

Có lẽ sinh ra tại làng quê, làm việc của nhà nông nên anh Dũng, dù đã là giám đốc nhưng vẫn giữ nguyên sự mộc mạc, chất phác và thật thà. Chia sẻ về bí quyết tạo ra sản phẩm cám sạch và trở thành chủ một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với sản lượng 1.000 tấn/tháng, doanh thu 4 - 5 tỷ đồng/tháng như ngày nay, anh Dũng cho biết, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. 

Sau vài năm đi làm, với số tiền tích cóp được là hơn 100 triệu đồng, anh Dũng đã thuê nhà xưởng 70 m2, mua loại máy móc đơn giản nhất để làm thức ăn chăn nuôi. Hai năm đầu, chưa có vốn nên anh chỉ tập trung làm thức ăn đậm đặc, là loại thức ăn rẻ và dễ làm nhất. “Công ty nhỏ, nhiều người chưa biết đến nên gặp rất nhiều khó khăn. Có ngày đi hàng trăm km, mời chào 100 khách hàng thì chỉ có 1 - 2 người chấp nhận mua thử hàng”, anh Dũng kể. 

Kỷ niệm nhớ đời của anh Dũng là khi mới thành lập công ty, chưa biết các mối in bao bì, thương hiệu, đăng ký tiêu chuẩn như thế nào, anh phải dò dẫm đọc qua mạng. Nhờ một người bạn giới thiệu mối in bao bì, nhưng đơn vị này chỉ nhận in ít nhất là 5.000 cái với giá 4.000 đồng/cái/mã sản phẩm. Tính ra, nguyên tiền in bao bì đã là 20 triệu/mã sản phẩm, với 4 sản phẩm của công ty thì riêng chi phí in bao bì đã gần hết tiền vốn. “Hơn nữa, khi quyết định thay đổi một chi tiết nhỏ trên bao bì thì tất cả bao bì phải đem bỏ đi nên đó là bài học đắt giá trong kinh doanh”, anh Dũng chia sẻ.

Sau 2 năm, sản phẩm của công ty dần dần được nhiều người biết đến và có tích lũy, anh bán máy móc, đầu tư dàn máy ép viên công suất thấp. Do sản phẩm đảm bảo chất lượng nên bà con truyền tai nhau, khách hàng đến với công ty ngày một nhiều hơn, công việc kinh doanh có tiến triển. Đến nay, anh Dũng đã đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại gần 10 tỷ đồng, đem lại việc làm cho hơn 30 nhân công tại địa phương với thu nhập từ 6,5 - 7 triệu đồng/tháng. 

Thời gian tới, anh Dũng quyết định chuyển vào khu công nghiệp tập trung tại địa phương để có mặt bằng rộng hơn và đầu tư hệ thống máy móc hiện đại hơn nữa để phát triển sản xuất. Cùng với đó, anh cũng dự định mở trang trại sản xuất sạch, sử dụng chính nguồn thức ăn chăn nuôi của mình để cung cấp ra thị trường sản phẩm rau, thịt sạch. 

Sau khi mô hình kinh doanh của công ty anh Dũng đem lại hiệu quả, nhiều người đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. “Tất cả những ai tìm đến để học hỏi kinh nghiệm, nếu biết gì tôi đều chia sẻ để mọi người có thể tự làm thức ăn chăn nuôi quy mô nhỏ cho trang trại của gia đình mình hoặc mở công ty sản xuất. Cuộc sống là sẻ chia, nếu sẻ chia được kinh nghiệm cho nhiều người thì càng góp phần đưa những sản phẩm sạch ra thị trường, đó cũng là mục tiêu kinh doanh của tôi”, anh Dũng tâm sự.
Thu Trang
Cargill đẩy mạnh sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam
Cargill đẩy mạnh sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam

Sáng 30/5, ông Jorge Becerra, Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc Điều hành ngành hàng thức ăn chăn nuôi Cargill tại Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện là thị trường hàng đầu về thị trường thức ăn chăn nuôi tại khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN