Rét đậm, lò sưởi hút hàng

Miền Bắc đã đón đợt rét đậm đầu tiên khiến thị trường thiết bị sưởi ấm sôi động hơn. Rất nhiều thiết bị sưởi ấm như túi, đệm sưởi, quạt sưởi được bày bán. Chủng loại và xuất xứ rất đa dạng, giá cả cũng nhiều mức để đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Đợt rét đậm kéo dài cả tuần qua khiến cho hàng sưởi ấm trở nên rất đắt khách. Các cửa hàng dọc phố Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng, Hàng Điếu, Hàng Da, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng và các trung tâm điện máy lớn ở Hà Nội đều t bán rất chạy. Nhiều nơi đã hết hàng phải gấp rút nhập thêm.

Chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng cho biết, có ngày cửa hàng bán đến 40 cái quạt sưởi. Giá một chiếc quạt sưởi hiệu Samsung, tại cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng trung bình từ 400.000 - 600.000 đồng/chiếc. Quạt sưởi Seko của Nhật tốt hơn nhưng đắt gấp đôi, gần 1 triệu đồng nên không được chuộng bằng.

Còn các loại quạt sưởi dầu tuy tốt nhưng giá từ hơn 1 - 3 triệu đồng nên ít người mua. Đèn sưởi và quạt sưởi sử dụng bóng đèn halogel công suất 900 - 1.200W là loại bán chạy nhất.

Đèn sưởi Trung Quốc có giá dao động 300.000 - 500.000 đồng; hàng Hàn Quốc giá 900.000 - 950.000 đồng, hàng Thái Lan giá 500.000 - 750.000 đồng. Quạt sưởi do Hàn Quốc sản xuất được nhiều người tiêu dùng chọn lựa, có giá 500.000 - 1.200.000 đồng.



Khách hàng chọn mua đồ sưởi ấm chạy điện tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa. Ảnh: Danh Lam - TTXVN


Anh Nguyễn Hải Anh, chủ cửa hàng điện gia dụng ở Hàng Da - Hà Nội, cho biết: mùa bán quạt sưởi sẽ sôi động từ nay đến Tết. Giá cả sẽ lên xuống tùy theo các đợt rét đậm. Tuy nhiên, giá hiện tại không đắt hơn nhiều so với năm trước, chỉ nhích hơn từ 100.000 - 300.000 đồng tùy loại.

Đệm sưởi điện có đủ kích thước, vỏ đệm ngoại bằng cotton, có thể giặt khô và có điều khiển điều chỉnh nhiệt độ. Đệm Hàn Quốc có giá 500.000 - 720.000 đồng, đệm Trung Quốc 295.000 - 450.000 đồng. Giá chiếc chăn điện của Hàn Quốc nhập khẩu dao động quanh 1 triệu đồng/chiếc, tùy từng chất liệu. Chăn điện Trung Quốc chỉ khoảng 300.000 đồng. Tuy nhiên, so với các loại hàng khác thì mẫu mã và màu sắc xấu và dễ bị xù bông.

Ngoài những mặt hàng làm ấm không khí, những chiếc túi chườm làm ấm tại chỗ cũng được nhiều người chú ý. Chị Hà Minh Nhung, chủ cửa hàng chăn, đệm ở Hàng Điếu - Hà Nội báo giá túi chườm nhỏ 50.000 đồng, túi to 100.000 đồng. Túi chườm nhỏ gọn, dễ dùng nên rất nhiều người mua, đặc biệt là các cụ già.

Tuy nhiên, theo chị Nhung, người tiêu dùng đi mua nên tham khảo kỹ thị trường trước khi mua sắm, không nên vội vàng để mua phải hàng rởm, giá cao. Chị Nhung lưu ý, rất nhiều loại thiết bị nhiệt lớn, điện công suất rất cao, vì thế bên cạnh giá cả cần chú ý chức năng an toàn. Khi sử dụng cần kiểm tra thường xuyên, cẩn thận khi dùng cho trẻ em và người để tránh các tai nạn. Khi mua hàng nên chọn nhà phân phối tốt, đề nghị nhân viên kỹ thuật hướng dẫn cẩn thận, nên giữ lại phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng để tham khảo khi cần thiết.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN