Quảng Bình chủ động đón "gió" đầu tư

Thời gian qua, trong khi việc thu hút các dự án đầu tư mới tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước nói chung và các tỉnh miền Trung nói riêng bị đang chững lại, thì tỉnh Quảng Bình đã trở thành một điểm đến được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Sự hấp dẫn của một vùng đất

Quảng Bình có vị trí địa lý khá đắc địa, là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, án ngữ trên trục hành lang phát triển kinh tế Đông - Tây, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía Nam, là nơi giao thoa các điều kiện kinh tế - xã hội giữa hai miền Nam - Bắc của đất nước. Phía Bắc Quảng Bình giáp Hà Tĩnh, phía Nam giáp Quảng Trị, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Nước CHDCND Lào... Tỉnh có diện tích 8.065 km2, dân số 855.000 người với nguồn lao động dồi dào chiếm khoảng hơn 50% dân số, tỷ lệ được đào tạo nghề là 27%. Những yếu tố này đã thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược.


Thạch nhũ ở động Phong Nha - Kẻ Bàng


Ở Quảng Bình hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, có đường bộ, đường thủy và đường hàng không tương đối phát triển và đây cũng được coi là một lợi thế lớn của tỉnh. Tỉnh có đường quốc Lộ 1 A, đường Hồ Chí Minh hai nhánh Đông, Tây; có đường sắt Bắc Nam, cảng hàng không Đồng Hới, Quốc lộ 12A, tỉnh lộ 20, 16 chạy từ Đông sang Tây qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nối liền với Nước CHDCND Lào và thông thương với vùng rộng lớn 17 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan.


Thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình một bức tranh hoành tráng với nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp và nổi tiếng như đèo Ngang, đèo Lý Hòa, bờ biển dài 116 km với nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn như biển Nhật Lệ, Vũng Chùa -Đảo Yến, Cổng Trời, có nhiều di tích lịch sử và văn hóa như Quảng Bình Quan, thành nhà Ngô, hang Tám Cô, núi Thần Đinh, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với diện tích 120.000 ha, trong đó bạt ngàn rừng nguyên sinh với tính đa dạng sinh học cao và gần 300 hang động lớn nhỏ lộng lẫy, đặc sắc hình thành cách đây hơn 400 triệu năm. Với những lợi thế này, Quảng Bình được đánh giá là vùng đất hội tụ đủ các điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Và cũng vì vậy, thật dễ hiểu vì sao mới đây, tạp chí danh tiếng The New York Times (Mỹ) đã bình chọn Quảng Bình đứng thứ 8 trong top 52 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh và điểm đến hấp dẫn nhất châu Á... Những nơi này có đủ các điều kiện để xây dựng những tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.


Ngoài lợi thế để phát triển du lịch, Quảng Bình có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú như vàng, bạc, sắt, ti tan, pyrit, chì, kẽm và một số loại khoáng sản phi kim loại như cao lanh, cát thạch anh, đá vôi, đá mable, đá granit... trong đó nổi bật là trữ lượng đá vôi với khoảng 5,4 tỷ tấn và cát thạch anh trắng với 30 triệu m3. Quảng Bình có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng với quy mô lớn như: xi măng, bột đá chất lượng cao, đá granit, thủy tinh cao cấp... Quảng Bình cũng là tỉnh có thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 20.000 km2 tạo cho tỉnh có ngư trường khai thác rộng lớn. Trữ lượng khai thác hiện nay ở tỉnh đạt khoảng trên 60.000 tấn/năm với nhiều loại hải sản phong phú. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình cũng được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng lớn, là mảnh đất màu mỡ để đầu tư nuôi trồng và chế biến thủy hải sản.

Chủ động với những điều kiện tốt nhất

"Chủ động" là cụm từ mà tỉnh Quảng Bình đã và đang thực thi một cách quyết liệt và mạnh mẽ để đón "gió" đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Là tỉnh còn nhiều khó khăn nên không chủ động đón "gió" đầu tư thì làm sao phát triển. Chúng tôi đã phải âm thầm chuẩn bị những điều kiện cần thiết từ nhiều năm qua..."


Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã chắt chiu đầu tư hoàn thiện các khu kinh tế và khu công nghiệp để đón các nhà đầu tư. Trong đó, Khu kinh tế cảng biển Hòn La nằm phía Bắc của tỉnh có diện tích 10.000 ha được đầu tư khá đồng bộ nên đã cùng với quốc lộ 1A, 12A, Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Cầu Treo, Lao Bảo tạo thành cửa ngõ thông thương phía Đông của cả vùng Trung Hạ Lào, Đông Bắc Thái Lan và tiểu vùng Sông Mê Kông. Hiện nay, Cảng biển Hòn La cho phép tàu vận tải có tải trọng 15.000 tấn ra vào dễ dàng; trong thời gian tới, nếu được nâng cấp có thể tiếp nhận được tàu từ 30-50 vạn tấn... Quảng Bình đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch để đầu tư xây dựng các nhà máy nhiệt điện có công suất 2400 - 3000MW tại Khu kinh tế Hòn La. Hiện tại đang triển khai xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 công suất 1200 MW.


Cùng với Khu kinh tế cảng biển Hòn La, hiện nay, tỉnh Quảng Bình cũng đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo với diện tích trên 500 km2 nhằm phát triển nơi đây trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía Tây của tỉnh, là đầu mối trung chuyển , trung tâm xuất nhập hàng hóa và các dịch vụ cho toàn khu vực Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và tiểu vùng Sông Mê Kông... Ngoài ra, theo quy hoạch hiện nay, tỉnh Quảng Bình sẽ đẩy mạnh phát triển 8 khu công nghiệp trên khắp địa bàn toàn tỉnh với quy mô diện tích khoảng 2.000 ha. Hiện đã có 3 khu công nghiệp gồm: Tây Bắc Đồng Hới, Bắc Đồng Hới và cảng biển Hòn La được đầu tư xây dựng bài bản và tương đối đồng bộ được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất...


Cùng với việc chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường, chính sách đầu tư thông thoáng, thuận lợi, định hướng môi trường đầu tư kịp thời, đúng đắn trên cơ sở trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư. Đến nay, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tốt nhất toàn quốc. Tại đây, thủ tục hành chính được tiến hành nhanh gọn theo cơ chế một đầu mối đó là Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh nên được các doanh nghiệp, nhà đầu tư rất đồng tình, hoan nghênh.


Về cơ chế ưu đãi trong đầu tư, hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang thực hiện áp dụng mức ưu đãi cao nhất, linh động nhất có được theo hành lang pháp lý hiện hành. Ngoài ra, tỉnh còn có các chính sách ưu đãi khác đối với các dự án, các lĩnh vực mà tỉnh đang khuyến khích đầu tư như: hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào đối với các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất...

Tỉnh Quảng Bình cũng cam kết đồng hành với các nhà đầu tư ngay từ khi thực hiện bước đầu tiên khảo sát lập dự án cho đến khi hoàn thành và sản xuất kinh doanh; coi nhà đầu tư là một thành phần hữu cơ của tỉnh và cùng với các nhà đầu tư "hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững".


Hiện nay, môi trường đầu tư tại tỉnh Quảng Bình được đánh giá là vô cùng thuận lợi và thu hút. Ngoài các điều kiện cần và đủ đã được tỉnh Quảng Bình chủ động chuẩn bị, các nhà đầu tư đến với Quảng Bình còn nhận được cam kết của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc sẵn sàng cấp vốn cho những doanh nghiệp có nhu cầu đến đầu tư phát triển tại tỉnh Quảng Bình.


Với việc chuẩn bị và chủ động đón "gió" đầu tư một cách bài bản, đến nay tỉnh Quảng Bình có 126 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký khoảng 100.000 tỷ đồng. Trong đó, số dự án đã được tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư và thực hiện đầu tư là 158 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 79.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2014 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã vào Quảng Bình để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong đó có những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, hãng hàng không VietJet... Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn được những dự án đầu tư cụ thể. Đó là dự án Trung tâm thương mại - siêu thị Coopmart Quảng Bình của Liên hiệp HTX Thương mại Tp. Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng; dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cấp cao Bảo Ninh - Hải Ninh có mức đầu tư 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn SunGroup; dự án hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện nhà máy Clinke Văn hóa của Công ty TNHH VLXD Việt Nam; dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ MDF của Tập đoàn Cao su Việt Nam...


Có được thành công trong việc kêu gọi và xúc tiến đầu tư, hiện tỉnh Quảng Bình coi đó là bệ phóng tốt để tiếp tục chủ động hoàn thiện hơn, đáp ứng toàn diện, tốt nhất cho các nhà đầu tư sao cho "các nhà đầu tư đến với Quảng Bình xem đó như là quê hương của mình" như cam kết của Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hữu Hoài.

Thúy Hằng - Mạnh Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN