Quan hệ kinh tế-thương mại Việt-Trung trên đà phát triển vững mạnh

Thống kê của cơ quan hữu quan Trung Quốc và Việt Nam cho thấy, quan hệ kinh tế-thương mại hai nước Trung Quốc - Việt Nam đang trên đà phát triển vững chắc trong sáu tháng đầu năm 2015, khi kim ngạch thương mại và hoạt động hợp tác đầu tư đồng loạt tăng trưởng.

Chế biến hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, sáu tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại Trung - Việt đạt khoảng 259,2 tỷ NDT, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Như vậy, trong 11 năm qua, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4/2015 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã ra “Thông cáo chung Trung - Việt”, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước này mở rộng nhập khẩu hàng hóa có sức cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy thương mại hai chiều tăng trưởng ổn định, cân bằng và bền vững.

Hiện nay, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, trong khi các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc chủ yếu là hoa quả, rau củ quả, phân bón hóa học, cơ giới, điện thoại di động và linh phụ kiện điện thoại di động, gang thép, nguyên liệu may mặc, hàng dệt may…

Báo cáo ngày 13/7 của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu hàng nông sản, lâm sản và thủy sản lớn nhất của Việt Nam, là nước chủ yếu nhập khẩu sản phẩm cao su, khoai sắn và hạt điều của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn là thị trường xuất khẩu gạo được lựa chọn hàng đầu của Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho dù chưa tính cả lượng gạo xuất khẩu qua kênh mậu biên, thị trường Trung Quốc cũng đã tiêu thụ 36% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay.

“Thông cáo chung Trung - Việt” còn nêu rõ, Trung Quốc sẽ ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư mở doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đến Trung Quốc mở rộng thị trường.

Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cần thiết cho doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 20/6/2015, vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Hàng loạt dự án lớn với vốn đầu tư trên 100 triệu USD đã lần lượt đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy việc điều chỉnh kết cấu ngành nghề và tăng thêm việc làm ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, xây dựng dự án kết nối Trung - Việt cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Theo “Thông cáo chung Trung - Việt”, hai nước sẽ sớm hiệp thương và xác định phương án chung tổng thể cho xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, thiết thực thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng.

Đường cao tốc từ Thủ đô Hà Nội đến Lào Cai đã thông xe toàn tuyến vào tháng 9/2014. Đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên kết nối vùng biên giới Việt - Trung. Tháng 7/2015, đường cao tốc từ tỉnh Bắc Giang ở miền Bắc đến tỉnh Lạng Sơn, tỉnh giáp giới với Quảng Tây (Trung Quốc) được chính thức khởi công.

Việc tiếp tục kết nối chính sách kinh tế-thương mại hai nước Trung - Việt, nhất định sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại, đầu tư và trao đổi nhân viên giữa hai nước, từ đó nâng cao trình độ hợp tác kinh tế-thương mại hai chiều.

M.T (TTXVN)
Hàng chục nghìn tấn vải xuất chính ngạch sang Trung Quốc
Hàng chục nghìn tấn vải xuất chính ngạch sang Trung Quốc

Trong vòng một tháng trở lại đây, hàng chục nghìn tấn vải tươi đã được xuất khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai sang Trung Quốc. Hải quan và các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giải quyết thủ tục thông quan cho các xe chở vải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN