Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản thương phẩm

Các hộ nuôi cá lóc ở khu vực ven sông Hậu thuộc xã Định An, Đại An, Hàm Tân, Kim Sơn và Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú (Trà Vinh) vừa thu hoạch gần 5.000 tấn cá thương phẩm, tăng gần 1.400 tấn so vụ nuôi năm 2010, đạt doanh thu hơn 120 tỷ đồng. Nuôi cá lóc đã trở thành “nghề”, là nguồn thu nhập chính của một số hộ dân sống ở khu vực ven sông Hậu thuộc địa bàn huyện Trà Cú.

* Vài năm trở lại đây, vùng biển Tân Thành, Gò Công Đông từ chỗ khó khăn trăm bề đã khởi sắc, nhộn nhịp hẳn lên, nhiều gia đình ăn nên làm ra, tạo dựng cơ nghiệp nhờ khai thác tiềm năng bãi bồi nuôi nghêu xuất khẩu. Tiêu biểu như gia đình ông Trần Văn Chỉ, ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông đang khai thác trên 6 ha bãi bồi nuôi nghêu.

Vụ nuôi vừa qua, gia đình ông đạt sản lượng nghêu thịt trên 60 tấn, sau khi trừ chi phí còn thu lãi trên 560 triệu đồng.

* Đến đầu tháng 2, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch dứt điểm vụ nuôi tôm càng xanh với diện tích hơn 878 ha, trong đó nuôi nhiều nhất là huyện Tam Nông hơn 800 ha, đạt sản lượng hơn 1.500 tấn. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha lãi hơn 70 triệu đồng, người nuôi tôm trong tỉnh lại một năm nữa trúng mùa, được giá. Theo các hộ nuôi, sở dĩ năm nay tôm phát triển nhanh là do có nguồn thức ăn dồi dào từ mùa lũ lớn 2011 và do giá tôm cao hơn năm trước từ 30% - 35% (cụ thể từ 135.00 đồng đến 270.000 đồng/kg tùy kích cỡ).

Đa số người nuôi có lãi với mức bình quân 70 triệu đồng/ha, nhiều hộ lãi trên 100 triệu đồng/ha. Một tín hiệu vui đến với người nuôi tôm là ngoài lực lượng thương lái tại địa phương, hiện nay đã có 5 doanh nghiệp ngoài tỉnh tiêu thụ tôm. Nhờ đó, người nuôi tôm có thêm nhiều cơ hội để chọn lựa phương thức cung cấp sản phẩm tôm càng xanh ra thị trường. Năm 2012, huyện Tam Nông cũng thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học cho người nuôi và thí điểm mô hình lúa sạch – nuôi tôm đạt tiêu chuẩn ViệtGap để xuất khẩu trên diện tích 120 ha; qua đó từng bước nâng cao giá trị thương phẩm của tôm càng xanh ra thị trường nước ngoài.

* Huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã quy hoạch, phát triển bãi nghêu thành khu vực nuôi nghêu thương phẩm. Mỗi tháng, các hợp tác xã ở vùng quy hoạch đã cung cấp ra thị trường từ 30 – 40 tấn nghêu thương phẩm; thu nhập bình quân mỗi xã viên hiện nay khoảng 10 triệu đồng/tháng.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN